Đặc sản dừa Ninh Đa hút khách

Ông Lê Mười, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Giá dừa dịp Tết năm nay có cao hơn so với năm ngoái khoảng 1.000 đồng/quả và được thương lái thu mua sớm với số lượng rất nhiều. Đến thời điểm này nhiều chủ vườn ở Ninh Đa đã không còn dừa để bán.

Rất nhiều điểm bán dừa xiêm giá rẻ thu hút người mua. Ảnh. baokhanhhoa.com.vn


Vào đầu xuân, dừa giống cũng được nhiều người mua về trồng nên có giá khá cao, khoảng từ 60.000-70.000 đồng/cây. Theo Hội Nông dân phường Ninh Đa, dịp Tết này, các chủ vườn đã cung ứng cho thị trường khoảng 20.000 - 25.000 quả dừa.

Hiện nay, dừa bán cho thương lái tại vườn có giá bình quân trên 7.000 đồng/quả. Dừa được chủ vườn thu hoạch, phân loại rồi bán có giá từ 8.500 - 9.000 đồng/quả.

Phường Ninh Đa có gần 300 hộ trồng dừa với khoảng 40.000 cây tập trung chủ yếu ở các tổ dân phố: Vạn Thiện, Phước Đa, Phước Sơn và Mỹ Lệ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Ninh Đa dùng cho sản phẩm dừa xiêm tươi được trồng và thu hoạch trên địa bàn phường Ninh Đa” nhằm đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể “Dừa xiêm Ninh Đa”.

Qua đó, góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ đặc sản dừa Ninh Đa, tạo điều kiện cho người trồng dừa tăng thu nhập, mở rộng diện tích.

Dừa ở phường Ninh Đa là một trong những loại quả đặc sản ở tỉnh Khánh Hòa, được người tiêu dùng rất ưa chuộng bởi dừa có nước ngọt và thanh; cơm dừa thơm, dẻo và béo.


Nguyên Lý
Nguy cơ mai một cây dừa Hậu Giang
Nguy cơ mai một cây dừa Hậu Giang

Thời gian gần đây, người dân Hậu Giang không còn thiết tha trồng dừa - loại trái cây đặc trưng của Nam Bộ - bởi thu nhập đem lại từ loại cây này còn thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN