Đà Nẵng hỗ trợ gần 400 triệu đồng triển khai phần mềm quản lý tàu cá

 Theo Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng, thành phố vừa quyết định hỗ trợ gần 400 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng phần mềm quản lý tàu cá trên địa bàn.

Hiện nay, Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã hoàn chỉnh phần mềm. Với sự hỗ trợ này của thành phố, phần mềm sẽ từng bước được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ kịp thời công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của Bộ đội biên phòng.

Tàu cá Đà Nẵng vào bờ tránh bão. Ảnh Internet

Việc đưa phần mềm này vào sử dụng sẽ giúp cho các Trạm kiểm soát biên phòng của thành phố thống kê báo cáo nhanh chóng, chính xác số liệu tàu thuyền, lao động khi xảy ra thiên tai trên biển để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Phần mềm “Quản lý tàu cá” do Đoàn thanh niên Bộ đội biên phòng thành phố xây dựng từ cuối năm 2009 và đã đạt giải nhất tại Hội thi “Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng với ứng dụng Công nghệ thông tin” do Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức năm 2010.

Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố có khoảng trên 2.500 phương tiện nghề cá với trên 10.200 lao động và thường xuyên có 400 phương tiện nghề cá của các tỉnh lân cận hoạt động, neo đậu. Số lượng tàu thuyền đăng ký xuất, nhập qua các Trạm kiểm soát biên phòng tương đối lớn. Trung bình một ngày có khoảng 100 lượt phương tiện và 500 lượt lao động xuất nhập tại các Trạm kiểm soát biên phòng./.


Đỗ Trưởng
Kinh tế biển đảo: Tạo "cú hích" phát triển kinh tế biển
Kinh tế biển đảo: Tạo "cú hích" phát triển kinh tế biển

Các đảo và quần đảo có nhiều tài nguyên quý giá như sa khoáng, kim loại, vật liệu xây dựng, dầu khí... góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy, tạo “cú hích” để phát triển kinh tế vùng và đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN