Cơ hội vàng để Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào kinh tế xanh

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam do Asialink và Trung tâm Climateworks phối hợp triển khai, sẽ “mở đường” cho các doanh nghiệp Úc khai thác cơ hội thương mại và đầu tư kinh tế xanh tại Việt Nam, tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo và phát triển bền vững, để hỗ trợ mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện mặt trời Cư Jút là nhà máy điện mặt trời lớn nhất tỉnh Đắk Nông. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Chương trình bao gồm việc phát hành 5 tài liệu vắn tắt đi kèm các phiên thảo luận và hội thảo trực tuyến liên quan diễn ra trong bảy tháng, nhằm cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cơ hội và thách thức để hiện thực hóa tham vọng của Việt Nam và Úc trong việc chuyển đổi sang kinh tế năng lượng sạch. Chương trình sẽ kết thúc với một hội nghị tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 4/2024.

Báo cáo vắn tắt thứ ba vừa phát hành trong tuần cuối cùng của tháng 11, do Trung tâm Climateworks của Đại học Monash thực hiện, mang tên “Chuỗi cung ứng công nghệ khử cacbon tại Việt Nam”. 

Báo cáo vắn tắt mới nhất “Chuỗi cung ứng công nghệ khử cacbon tại Việt Nam” này đã chỉ ra nhu cầu toàn cầu về năng lượng mặt trời, gió, lưu trữ năng lượng, chất bán dẫn và hydro đang tăng cao, báo trước một kỷ nguyên mới về đầu tư vào công nghệ khử carbon. 

Theo báo cáo, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu công nghệ khử carbon của Việt Nam là rất lớn, và các doanh nghiệp Úc cũng nên bắt đầu tìm kiếm cơ hội tham gia vào ngành công nghiệp này.

“Trong triển vọng ổn định ngành năng lượng, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn khi tập trung vào mục tiêu dài hạn để đạt được mức thải ròng bằng 0. Kế hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia năm 2023 nhấn mạnh việc phát triển các nguồn điện và mở rộng lưới truyền tải để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng’, báo cáo nhấn mạnh.

Bà Anna Skarbek, Giám đốc điều hành Trung tâm Climateworks cho biết, môi trường chính sách thuận lợi là rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế xanh: “Chương trình của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho việc ra quyết định và tạo các diễn đàn đối thoại nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, huy động tài chính và tăng cường hợp tác về kỹ năng và đổi mới”.

Còn ông Leigh Howard, Giám đốc điều hành Asialink Business nhận định, Chương trình Kinh tế Xanh Úc - Việt Nam thể hiện quyết tâm xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh bền vững, cùng phát triển và chia sẻ tầm nhìn chung về một tương lai xanh hơn. “Sáng kiến này đại diện cho tinh thần hợp tác, kết nối hai quốc gia với mục tiêu chung là phát triển kinh tế bền vững và thịnh vượng. Đó là minh chứng cho những gì có thể đạt được thông qua việc kết hợp thế mạnh của hai bên và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Leigh Howard chia sẻ.

Theo ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Úc tại Việt Nam, Úc cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế xanh với Việt Nam. Chính phủ Úc đã công bố gói viện trợ trị giá 105 triệu đô la Úc vào tháng 6/2023, nhằm quy hoạch cơ sở hạ tầng bền vững và đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam.

Thu Trang/Báo Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan dự Diễn đàn Kinh tế Xanh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan dự Diễn đàn Kinh tế Xanh

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan, sau hội đàm và dự Diễn đàn Công nghệ cao Việt Nam -  Hà Lan, chiều 2/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte cùng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) 2023 với chủ đề “Hợp tác châu Âu - Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến xanh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN