Chuối Laba đặc sản Lâm Đồng được công nhận nhãn hiệu tập thể

Ngày 11/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã trao giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chuối Laba đặc sản tỉnh Lâm Đồng”, trên cơ sở nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phục tráng và phát triển chuối Laba đặc sản tỉnh Lâm Đồng”, do UBND huyện Đức Trọng thực hiện.

Chuối Laba là loại chuối nổi tiếng nhờ chất lượng ngọt, thơm, dẻo, đã được trồng từ lâu trên đất Lâm Đồng và tồn tại đến nay. Nhưng do tập quán canh tác quảng canh, thiếu sự đầu tư nên chuối Laba bị sâu bệnh phá hoại, dẫn đến năng suất, chất lượng quả chuối giảm sút, có biểu hiện thái hóa về giống. Mặt khác, do không xác định được đúng giống chuối Laba nên trên thị trường có nhiều loại chuối cùng mang tên chuối Laba đã ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của chuối Laba.


Chuối Laba đặc sản Lâm Đồng được công nhận nhãn hiệu tập thể. Ảnh: baolamdong.vn


Từ gần 2 ha chuối Laba năm 2007 khi thực hiện đề tài, đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã mở rộng trồng hơn 350 ha chuối các loại, trong đó có trên 250 ha chuối Laba tại 3 huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và các vùng phụ cận.


Nhờ trồng đúng giống chuối Laba cấy mô, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật đã cho năng suất cao (mật độ trung bình 1.100 cây/ha, năng suất trung bình 38 – 40 kg quả tươi/buồng, sản lượng từ 35 – 40 tấn quả tươi/lứa, một năm trồng cho thu hoạch từ 2 – 3 lứa quả tùy theo mật độ trồng và cách chăm sóc), chất lượng quả tốt, đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho nhiều hộ nông dân trồng chuối. 


Việc công bố nhãn hiệu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp liên kết sản xuất ra chuối Laba có chất lượng cao, đáp ứng về số lượng để cung ứng cho thị trường tiêu thụ nội địa và mở ra hướng xuất khẩu ổn định cho tỉnh Lâm Đồng.


Trước khi công bố nhãn hiệu, chuối Laba cũng đã được nhiều thị trường trong và ngoài nước (như Australia, Trung Quốc) quan tâm. Năm 2011, lượng chuối Laba của Lâm Đồng xuất qua Australia là gần 400 tấn trái tươi; riêng 3 tháng (tháng 5 – 8) vừa qua đã xuất được 105 tấn và đang tiếp tục triển khai các đơn đặt hàng.


Hoàng Liên Sơn


Lâm Đồng: Chuối Laba cho thu nhập cao
Lâm Đồng: Chuối Laba cho thu nhập cao

UBND huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho biết: Một dự án trồng chuối đặc sản laba với tổng kinh phí đầu tư gần 300 triệu đồng trong chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững năm 2011 đang được huyện triển khai trên diện tích 6,2 ha tại thôn Đarahoa, xã Hiệp An với sự tham gia của 23 hộ đồng bào K’ho nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN