Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh khi Anh rời EU

Cùng với sự "hỗn loạn" của thị trường vàng trước thông tin nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), phiên giao dịch ngày 24/6, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chao đảo và ghi nhiều kỷ lục. VN-Index có mức giảm mạnh nhất, khối lượng cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất và giá trị đạt cao nhất trong 5 năm lại đây.


Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch cuối tuần (24/6) đã chao đảo mạnh nhất trong 5 năm lại đây. Vào đầu giờ sáng, giao dịch của thị trường vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ, khi thị trường vàng biến động mạnh với giá vàng tăng vọt, thị trường chứng khoán đã bị ảnh hưởng với hàng loạt cổ phiếu giảm giá mạnh, khiến chỉ số VN-Index giảm sâu. Vào đầu giờ giao dịch buổi chiều, mức giảm diễn ra mạnh hơn, đã có lúc hầu hết cổ phiếu trên thị trường bị giảm giá sàn và chỉ số VN-Index đã giảm tới hơn 34 điểm, tương đương giá trị thị trường bị giảm 70.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, gần chốt phiên giao dịch (14 giờ 20), các nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại và tham gia mạnh vào thị trường, mức giảm của VN-Index khi đóng cửa phiên giao dịch chỉ còn giảm 11,5 điểm, tương đương với giá trị thị trường bị “bốc hơi” mất hơn 25,2 nghìn tỉ đồng.


 

Phiên giao dịch ngày 24/6 cũng ghi dấu với khối lượng và giá trị giao dịch đạt kỷ lục trong nhiều năm qua. Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,50 điểm (- 1,82%), khối lượng giao dịch đạt 270,1 triệu cổ phiếu, với giá trị 4.809 tỉ đồng; HNX-Index 83,62 điểm, giảm 1,71 điểm (- 2%), khối lượng giao dịch đạt 110 triệu cổ phiếu, giá trị 1.322 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng Phòng quan hệ khách hàng VIP, Quỹ đầu tư Trí Việt, phản ứng của nhà đầu tư trước thông tin nước Anh rời EU có phần thái quá. Nền tảng của thị trường chứng khoán là hoạt động của nền kinh tế và kinh tế vĩ mô. Theo đó, các hoạt động của nền kinh tế đang phục hồi, Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh, tạo điều kiện để kinh tế phát triển. Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội hưởng lợi từ nhiều hiệp định đối tác kinh tế như FTA, TPP…


 “Việc hàng loạt cổ phiếu giảm giá sàn lúc mở phiên giao dịch chiều và cuối phiên đã có sự phục hồi về giá phản ánh tâm lý hoảng loạn nhất thời của nhà đầu tư đã qua, nhiều cổ phiếu tốt đã được nhà đầu tư mua trở lại. Điều này chứng tỏ, niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi kinh tế của Việt Nam mạnh hơn rủi ro từ thông tin nước Anh rời EU”, ông Tuyền nhận định.

Xuân Hương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN