Chứng khoán phố Wall và Châu Âu 'khởi sắc' nhờ FED


Chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao dịch ngày 19/7 biến động trái chiều, trong bối cảnh Phố Wall tiếp tục đi lên ngày thứ hai liên tiếp trong phiên 18/7 trước đó, nhờ các kết quả lợi nhuận khả quan của các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.


Tại Hồng Công và Nhật Bản, hai chỉ số Hang Seng và Nikkei 225 tăng khá mạnh ngay từ lúc mở cửa phiên nhờ hiệu ứng tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ đêm trước. Hang Seng tăng ngay 201,68 điểm (tương đương tăng 1,05%) lên 19.441,56 điểm; trong khi Nikkei 225 ghi thêm 68,26 điểm (0,78%) lên 8.795,00 điểm.


Ngược lại, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite lại giảm nhẹ 6,61điểm (tương ứng giảm 0,30%) xuống 2.162,49 điểm. Các cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản dẫn đầu đà giảm khi giới đầu tư tại đây lo ngại rằng Bắc Kinh có thể vẫn duy trì chính sách siết chặt đối với lĩnh vực này.



Hình minh họa. Nguồn: Internet.



Đêm trước (18/7), chứng khoán Mỹ cũng tiếp tục có phiên giao dịch khởi sắc thứ hai liên tiếp nhờ kết quả kinh doanh quý II khả quan của các doanh nghiệp, cùng báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho hay nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, cho dù với tốc độ khá khiêm tốn.


Báo cáo từ cuốn "Sách Be" (Beige Book) của FED mới công bố chỉ rõ: "các hoạt động kinh tế về tổng thể vẫn tiếp tục được mở rộng với tốc độ khiêm tốn trong tháng 6 và tháng 7". Và tại cuộc điều trần trước Quốc hội, Chủ tịch FED Ben Bernanke vẫn tái khẳng định FED sẽ ra tay khi cần thiết để đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.


Đóng cửa phiên 18/7, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều lên điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 0,81% (103,16 điểm) lên 12.908,70 điểm; Nasdaq tiến thêm 1,12% (32,56 điểm) lên 2.942,60 điểm và S&P 500 leo thêm 9,11 điểm (0,67%) lên 1.372,78 điểm.



Cùng ngày 18/7, chứng khoán châu Âu cũng ngập trong sắc xanh, khi các nhà đầu tư phần nào an tâm hơn về tình hình kinh tế Mỹ sau báo cáo khá lạc quan của FED, cùng những kết quả lợi nhuận vượt quá kỳ vọng của một số doanh nghiệp Mỹ và số liệu tích cực từ thị trường nhà đất nước này.


Đóng cửa phiên 18/7, cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng mạnh, với FTSE 100 của Anh vọt 1% lên 5.685,77 điểm; CAC 40 của Pháp bật 1,62% lên 3.235,40 điểm trong khi DAX 30 của Đức cũng "bốc" 1,62% lên 6.684,42 điểm.



TTXVN/ Tin Tức

Chứng khoán phố Wall chấm dứt chuỗi 6 phiên mất điểm
Chứng khoán phố Wall chấm dứt chuỗi 6 phiên mất điểm

Chứng khoán Mỹ đã chấm dứt chuỗi 6 phiên mất điểm trong phiên cuối tuần ngày 13/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN