Chứng khoán Hong Kong tháng 5 trước nỗi lo IPO

Phiên đầu tiên của tháng 5, Chỉ số Hang Seng tăng hơn 120 điểm, nhưng dường như không phải là dự báo về một sự đảo ngược lịch sử trong tháng “bán chứng khoán và đi chơi”.

Lịch sử thị trường chứng khoán Hong Kong cho thấy trong 6 năm lại đây, Chỉ số Hang Seng chỉ tăng điểm vào tháng 5/2009, còn lại đều giảm điểm, gần nhất là giảm 340 điểm vào tháng 5/2013.

Chứng khoán Hong Kong được cho là khó giữ nổi mầu xanh trong tháng 5 này.


Nhưng đáng nhớ nhất là tháng 5/2012. Trong tháng “bán chứng khoán và đi chơi” đó, Chỉ số Hang Seng đã giảm tới 2.465 điểm, tương đương 11,7%, là mức giảm lớn nhất trong một tháng kể từ năm 1998.

Do vậy, trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5 này, mặc dù Chỉ số Hang Seng tăng hơn 120 điểm, nhưng nhiều nhà đầu tư đã tiến hành tất toán hoặc giảm tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu ngay từ cuối tháng 4.

Sự cảnh giác đó quả là không thừa bởi ngoài tâm lý quan sát thường thấy ở các nhà đầu tư trong tháng 5, ở giai đoạn “bán chứng khoán và đi chơi” này, thị trường đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như cuộc khủng hoảng Ukraine xấu đi, Mỹ tiếp tục cắt giảm QE và tình hình sản xuất tháng 4 ở Trung Quốc vẫn ở mức trung bình.

Tuy nhiên, lớn nhất vẫn là lo lắng của nhà đầu tư đối với việc Trung Quốc tái khởi động chương trình bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với sự tham gia của 186 công ty như thông tin được báo chí nước này đăng tải.

Nếu biết rằng trong tháng 1 vừa qua, ở Trung Quốc chỉ có 50 công ty tiến hành IPO, nhưng đã ảnh hưởng mạnh tới tính thanh khoản của thị trường, sẽ thấy lo lắng trên là hoàn toàn có cơ sở.

Ngoài ra, trong tháng 5 này, ở Trung Quốc còn có 77 công ty được bãi bỏ hạn chế chuyển nhượng cổ phiểu với tổng giá trị lên tới 121,8 tỉ nhân dân tệ, tăng gần 50% so với tháng 4. Đây cũng là một nhân tố tác động tiêu cực tới dòng tiền vào thị trường.

Trong bối cảnh nguồn cung hàng hóa cho thị trường trở nên phong phú hơn, khả năng chịu đựng của chính quyền trung ương Trung Quốc đối với sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế gia tăng, khiến khả năng bơm tiền quy mô lớn cứu thị trường giảm xuống thấp, chứng khoán Hong Kong nói riêng và chứng khoán Trung Quốc nói chung trong tháng 5 khó có thể lạc quan.

Theo Công ty Chứng khoán Sino Link, trong tháng 5, thị trường chứng khoán Hong Kong đối mặt với áp lực đi xuống rất lớn, nhưng có thể xen kẽ với những phiên phục hồi và nhà đầu tư nên lợi dụng cơ hội này để giảm vị thế nắm giữ cổ phiếu.

Công ty Chứng Khoán HTSC cũng cho rằng hiệu quả chính sách ổn định tăng trưởng của Trung Quốc trong tháng 4 vẫn chưa rõ ràng, thị trường lo ngại kinh tế Trung Quốc khó có thể chuyển biến tốt. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc có thể tái khởi động IPO cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

Tổng hợp các yếu tố tác động tới thị trường trong tháng 5, nhiều chuyên gia khuyến nghị các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi. Nếu Chỉ số Hang Seng giảm xuống mức 21.000 điểm thì có thể xem xét mua vào hoặc lưu ý tới nhóm cổ phiếu khoa học công nghệ đã giảm mạnh thời gian qua và có cơ hội phục hồi.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Chứng khoán Mỹ lên điểm, châu Á trái chiều
Chứng khoán Mỹ lên điểm, châu Á trái chiều

Sau đà tăng của chứng khoán Mỹ đêm trước, sáng nay, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục biến động trái chiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN