Chủ động phòng tránh tranh chấp thương mại

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp và Trung tâm trọng tài quốc tế đã tổ chức Hội thảo những cảnh báo về tranh chấp thương mại trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.


Nhiều khuyến cáo đưa ra cho các DN là: Trước khi ký hợp đồng kinh tế, các DN cần điều tra rõ về năng lực tài chính, pháp lý, tiền sử giao dịch và những thông tin về cách ứng xử của đối tác trên thương trường. Chủ DN cần chỉ đạo bộ phận pháp lý của mình soạn thảo những điều khoản, nội dung chặt chẽ; có biện pháp phòng ngừa bằng cách yêu cầu đối tác đặt cọc, thế chấp hoặc thực hiện bảo lãnh từ bên thứ 3 hoặc ngân hàng... Ngoài ra, DN cần hiểu cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua một số hình thức có thể tự chọn, gồm: Thương lượng, hòa giải, đưa ra trọng tài thương mại, tòa án.

 

Thúy Hiền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN