Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 của Hà Nội tăng 0,26%

 Sáng 21/12, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Hà Nội tăng 0,26% so với tháng trước và tăng 6,29% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ số giá của Hà Nội năm 2012 đã tăng tới 8,57% so với năm 2011.

 

Ngoại trừ nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giữ nguyên và nhóm giao thông giảm 0,56%, 9 nhóm hàng còn lại có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng cao nhất với mức tăng 1,36%, các nhóm hàng còn lại như: nhà ở, chất đốt và vật liệu xây dựng; hàng hóa và dịch vụ khác; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa, giải trí và du lịch; thuốc và dịch vụ y tế; đồ uống và thuốc lá; hàng ăn và dịch vụ ăn uống đều có chỉ số giá tăng giao động dưới 1%.

 

Khách hàng lựa chọn hàng hoá tại Siêu thị Big C, kênh phân phối hơn 70% hàng hoá sản xuất trong nước, được đánh giá cao tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

 

Nhận xét về CPI tháng 12 của Thủ đô, các chuyên gia kinh tế cho rằng: Tháng này, chỉ số giá hầu hết các nhóm hàng đều tăng nhưng mức tăng không đáng kể, chỉ có một nhóm có chỉ số giá tăng trên 1% là may mặc, mũ nón và giày dép là bởi nhu cầu tiêu dùng và chuẩn bị cho dịp Noel và các ngày lễ, Tết sắp đến của người dân tăng cao. Duy nhất một nhóm hàng có chỉ số giá giảm là nhóm giao thông.

 

Đánh giá về chỉ số giá của năm 2012, các chuyên gia kinh tế nhận xét: Năm 2012, tình hình giá cả thị trường đã hạ nhiệt hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, đã có 3 tháng có chỉ số giảm là tháng 4 giảm 0,03%, tháng 6 giảm 0,17%, tháng 7 giảm 0,29%. Tháng 8 chỉ số giá CPI tăng trở lại với mức tăng không nhiều, chỉ cao hơn 0,57% so với tháng trước. Tháng 9 với mức tăng 2,47% là tháng có chỉ số tăng cao nhất do tăng học phí các trường phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố và các trường mẫu giáo, mầm non tư thục theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND, ngày 28/8/2012 của Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội về việc ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Việc tăng giá học phí đã khiến cho nhóm giáo dục có chỉ số tăng cao đẩy chỉ số chung của tháng lên cao. Tuy nhiên, đến tháng 10, tháng 11, tháng 12 chỉ số giá lại trở về bình thường, tăng lần lượt là 0,37%; 0,22%; 0,26% so tháng trước.

 

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội Công Xuân Mùi: Năm 2012, kinh tế Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với khá nhiều khó khăn như giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng; lạm phát, lãi suất ngân hàng ở mức cao; sản xuất kinh doanh đình trệ; tình hình thời tiết có nhiều bất lợi đến sản xuất nông nghiệp; kinh tế thế giới có nhiều biến động… Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố và sự nỗ lực của nhân dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô vẫn có những chuyển biến tích cực. Kinh tế Hà Nội năm 2012 duy trì tăng trưởng nhưng thấp hơn kế hoạch và mức tăng trưởng của cùng kỳ năm trước.

 

Dù không tính vào CPI, trong tháng 12, chỉ số giá vàng tại Hà Nội tăng trở lại với mức tăng 0,35% so tháng trước, nhưng giảm 2,86% so cùng kỳ năm trước. Tương tự giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ tháng này dù tăng nhẹ ở mức 0,2% so với tháng trước nhưng giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2011.

 

 

Anh Tùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN