Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vượt khó thi công trong bão dịch

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng để đảm bảo tiến độ dự án, từ tháng 7/2021 đến nay, Ban Quản lý dự án (BQLDA) Mỹ Thuận (đại diện chủ đầu tư) đã huy động các nhà thầu, cán bộ, kỹ sư tư vấn, giám sát, người lao động vượt khó thi công, tăng tốc trên công trường cao tốc.

Theo đại diện BQLDA Mỹ Thuận tại hiện trường dự án, cả 3/3 gói thầu cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đang đồng loạt triển khai thi công. Tuy nhiên, do khó khăn về mặt bằng, thiếu vật liệu xây dựng và nguồn nhân công vì phải giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, nên dự án đang bị chậm tiến độ khoảng gần 3% so với mục tiệu đề ra. 

Chú thích ảnh
Sơ đồ dự án.

Đến cuối tháng 8/2021, cao tốc đã đạt khối lượng thi công tổng thể khoảng 12% giá trị hợp đồng (kế hoạch là 14,79%). Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các địa phương phải thực hiện giãn cách, nên việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, nhất là nguồn cát đắp nền đường vào công trường bị chậm, cộng với vướng giải phóng mặt bằng...

Chú thích ảnh
Thi công đường găng phục vụ vận chuyển thiết bị vào dự án.

Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, BQLDA đã tập trung san nền mặt đường, đắp cát hơn 910.000 m3/1,05 triệu m3 kế hoạch (86,7%), cắm bấc thấm nước 8,5 km/20,5 km... Dự kiến, đến ngày 15/9/2021, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ công tác đắp cát nền đường đến cao độ bấc thấm. Hiện nay, Ban đã huy động được 10 mũi cắm bấc thấm để bù lại tiến độ chậm, nhà thầu dự kiến huy động bổ sung thêm 5 mũi cắm bấc thấm (tổng 15 mũi), đảm bảo trong tháng 10/2021 hoàn thành cắm bấc thấm, đắp cát gia tải chờ lún; cuối năm 2021 sẽ lấy lại tiến độ đã chậm trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Đắp cát nền mặt đường để gia tải.

Đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng, BQLDA Mỹ Thuận đã có các văn bản số 2226/PMUMT-ĐHDA4 ngày 10/8/2021, số 2152/PMUMT-ĐHDA4 ngày 4/8/2021 đề nghị các địa phương có dự án đi qua hỗ trợ, sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ thi công. Các địa phương hiện đã bàn giao khoảng 21,2/22,97 km mặt bằng sạch cho dự án (đạt 92,3%), còn vướng 192 hộ dân chưa bàn giao, với chiều dài khoảng 2 km. Mặc dù ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội, những nếu các địa phương không sớm có kế hoạch giải quyết phần vướng mắc còn lại, các nhà thầu không thể triển khai thi công đồng loạt.

Chú thích ảnh
San nền mặt đường dự án.

Ngoài ra hiện nay, dịch COVID-19 cũng đã làm lây lan nhiều ca F0 trong các khu vực dân cư xung quanh dự án, nhiều huyện, thị xã như Bình Tân, Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đang bị phong tỏa, nên việc di chuyển người và thiết bị phục vụ thi công dự án cũng gặp nhiều khó khăn. BQLDA đã kiến nghị với tỉnh, Bộ GTVT có biện pháp tháo gỡ vận tải để nguồn vật liệu ra/vào dự án.

Chú thích ảnh
Lu lèn nền đường.

Liên quan đến tiến độ dự án và trước kiến nghị của BQLDA Mỹ Thuận, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa có văn bản đề nghị 6 tỉnh, thành phố hỗ trợ triển khai thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Thi công cắm bấc chống thấm nền mặt đường.

Cụ thể, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang cho phép và ưu tiên xe vận chuyển vật liệu thi công từ các địa phương này ưu tiên đi và đến dự án. Bộ GTVT cũng đề nghị UBND các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham gia thi công cao tốc, nhằm hạn thế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tiến độ công trình.

Chú thích ảnh
Thành hình tuyến cao tốc.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ dài 22,97 km. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m; giai đoạn 2, xây dựng 6 làn xe, nền đường 32,25 m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công tháng 1/2021, hoàn thành trong năm 2023, với tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua 2 tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp là dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, kết nối từ TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài 120 km cũng như nhiều tuyến khác ở các tỉnh miền Tây. Sau khi tuyến cao tốc này hoàn thành, kết hợp với tuyến TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận và cầu Mỹ Thuận 2, tạo thành tuyến cao tốc hoàn chỉnh từ TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển trên quãng đường này chỉ còn gần 2 tiếng so với 3 - 4 tiếng hiện nay, góp phần giảm áp lực giao thông, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1. 

Chú thích ảnh
Vân Sơn/Báo Tin tức
Khắc phục khó khăn, không để chậm tiến độ cao tốc Bắc – Nam
Khắc phục khó khăn, không để chậm tiến độ cao tốc Bắc – Nam

Diễn biến khó lường của dịch COVID-19 đã khiến nhà thầu triển khai các dự án giao thông gặp nhiều khó khăn về huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tại hiện trường nên ảnh hưởng tới tiến độ công trình. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đang yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà thầu khắc phục khó khăn để thi công đảm bảo tiến độ đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN