Cao nguyên đá Đồng Văn hút khách du lịch ngày đầu năm mới Quý Tỵ

Theo TS. Nguyễn Lê Huy, Giám đốc Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trong 2 ngày đầu năm tiên của năm mới Quý Tỵ 2013, Cao nguyên đá Đồng Văn đã có gần 1.000 lượt du khách đến thăm quan du lịch, với doanh thu đạt gần 1 tỷ đồng. Đây là tín hiệu vui đối với Hà Giang - một tỉnh vùng cao biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc đang còn rất nhiều khó khăn.

 

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thu hút du khách đến với Cao nguyên đá Đồng Văn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền 4 huyện nằm trên Cao nguyên đá Đồng Văn gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc, đặc trưng của vùng Cao nguyên đá.


Các hoạt động lễ hội truyền thống, hoạt động văn nghệ, thể thao dân gian mang tính cộng đồng thu hút sự quan tâm của nhiều du khách. Đặc biệt, các dịch vụ du lịch đã được UBND 4 huyện tổ chức triển khai tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu về ăn, nghỉ, đi lại phục vụ du khách. Hệ thống đường giao thông Quốc lộ 4C không ngừng được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại. Các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào hoạt động vận tải hành khách đã đưa nhiều xe chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong tất cả các ngày tết.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly cho biết, năm 2013, Hà Giang phấn đấu đón trên 400.000 lượt khách du lịch, tăng gần 20% so với năm 2012, trong đó khách quốc tế trên 100.000 lượt người; doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 450 tỷ đồng...

 

Với độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.600 m so với mực nước biển, Cao nguyên đá là vùng đá vôi đặc biệt, có sức lôi cuốn mạnh mẽ đối với du khách và những nhà nghiên cứu khoa học, bởi chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển của vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, những cảnh quan đặc sắc, tính đa dạng sinh học cao và những truyền thống văn hóa đặc biệt của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số.


Cao nguyên đá Đồng Văn có sự đa dạng địa chất cao cùng với sự thay đổi của khí hậu nên trong quá trình tiến hóa karst đã tạo ra các "vườn đá", "rừng đá" rất đa dạng, phong phú. Bên cạnh những dãy núi có dạng kim tự tháp đỉnh nhọn, sườn dốc nối tiếp nhau cao ngất trời tạo nên sự uy nghi hùng vĩ, hệ thống hang động trên Cao nguyên đá là những điểm đến tham quan rất kỳ thú.

 

Không chỉ có những giá trị về địa chất, địa mạo, cảnh quan, Cao nguyên đá Đồng Văn còn là nơi chứa đựng nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số như: Mông, Lô Lô, Pu Péo..., giúp các du khách hiểu thêm các phong tục tập quán truyền thống, các lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Chính vì vậy, Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã trở thành "nơi ước đến, chốn mong về" của mỗi du khách du lịch trong và ngoài nước.

 

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN