Cận Tết, rét đậm làm nhiều mặt hàng tăng giá

Nam Định: Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, giá các loại rau tại chợ Nam Định đang tăng nhanh, một số loại giá tăng gấp đôi, gấp ba so với vài ngày trước.

Tại chợ Diên Hồng, giá rau muống 4.000 đồng/mớ; bắp cải 8.000 - 10.000 đồng/cây; súp lơ 8.000 - 10.000 đồng/cái... tăng tương ứng so với 1 tuần trước đó là 2.000, 4.000, 5.000 đồng.


Nhiều người dân khi đi chợ không khỏi giật mình vì giá rau "leo" quá cao song vẫn phải chấp nhận do người bán làm cao vì rét thế này không sợ ế, rau không có mà bán. Tương tự, giá các loại rau củ tại chợ Hoàng Ngân, chợ Lý Thường Kiệt... cũng tăng "chóng mặt".


Không chỉ rau, củ tăng giá, các loại thức ăn thay thế như măng tươi, măng khô, giá đỗ, khoai môn, bí xanh, bí đỏ... cũng tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Chị Hòa, bán rau trong chợ Diên Hồng dự đoán, từ nay đến Tết giá rau còn tăng do phần lớn rau mầm đều chết vì rét. Trời rét kéo dài, nguy cơ thiếu rau là chắc chắn.

* Nông dân Nam Định đang khẩn trương thu hoạch cá vược tránh rét. Đến thời điểm này, khối lượng cá được thu hoạch đã lên trên 50 tấn. Theo ông Trần Đại Nghĩa, Phó Phòng Nông nghiệp huyện Giao Thủy, đây là lứa cá đặc sản được bà con nuôi để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2011. Thời gian gần đây, rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng lớn đến sức đề kháng của cá.


Lo sợ cá không "trụ" được, người dân ở các đầm cá buộc phải thu hoạch nhanh. Do thu hoạch ồ ạt nên giá cá vược bị thương lái ép mạnh, với trọng lượng trung bình 2 kg, giá bán 50.000 - 60.000 đồng/kg, chỉ bằng 1/2 so với dịp Tết năm 2010. Ở mức giá như vậy, vụ nuôi này, người dân trong tỉnh lỗ khoảng 2,5 tỷ đồng.

* Đà Lạt: Hai tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán Tân Mão, nhưng giá nhiều loại hoa trên thị trường Đà Lại đã tăng cao từ 30 – 50% so với Tết năm 2010.

Hiện tại giá hoa cúc (loại hoa có hơn 50 giống khác nhau và sản lượng cao nhất ở Đà Lạt – xấp xỉ 1 tỉ cành/năm) được bán tại vườn với giá bình quân 1.700 đồng/cành, tăng 50% so với Tết Canh Dần 2010. Giá các thương lái đặt hàng sau ngày 23 Tết khoảng 2.000 đồng/cành



 Hoa layơn, cát tường... giá đều tăng bình quân 40%; đặc biệt giá hoa lan đang tăng rất cao. So với Tết 2010, giá hoa lan tăng từ 50 – 100%, bình quân mỗi chậu lan có từ 4 – 10 cành nên tính ra giá hoa lan rất cao so với khả năng của người dân, lên tới 3 – 5 triệu đồng/chậu, cá biệt một số chậu “hàng độc” lên hơn 10 triệu đồng.


Một chủ vườn hoa ở Khu Thánh Mẫu – Đà Lạt cho biết, do giá hoa tăng cao nên vào thời điểm này sức mua thấp hơn so với năm trước. Hiện tại một số nhà vườn hoa chưa bán hết hoa.


 Theo giới trồng hoa Đà Lạt, khả năng giá hoa trong những ngày cận Tết sẽ còn tăng cao do một số vùng trồng hoa trong nước bị hư hại vì thời tiết bất lợi, nguồn cung cấp hoa giảm.

Mỹ Bình, Phan Văn Đông
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN