Các nền kinh tế mới nổi cần thận trọng trước đà giảm tốc của Trung Quốc

Ngày 1/9, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã cảnh báo rằng các nền kinh mới nổi trên thế giới cần duy trì khả năng phục hồi lớn hơn để đối phó với tình trạng giảm đà tăng trưởng của Trung Quốc, đồng thời cho rằng con đường phía trước sẽ "rất gập ghềnh”.

Phát biểu tại trường Đại học Indonesia, bà Lagarde cũng cho rằng mức tăng trưởng toàn cầu năm nay có khả năng sẽ “thấp hơn” so với dự báo trước đây. Nhận định trên được đưa ra chưa đầy 2 tháng sau khi IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 xuống mức 3,3%. Hiện các thị trường mới nổi từ Indonesia tới Brazil đang phải hứng chịu hậu quả từ tình trạng giảm đà tăng trưởng của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde (trái) gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 1/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Cụ thể, sụt giảm nhu cầu của Trung Quốc đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nền kinh tế mới nổi vốn đã giáng một đòn mạnh vào kinh tế cũng như tiền tệ của những quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, trong khi mới đây chứng khoán Trung Quốc lao dốc và động thái bất ngờ điều chỉnh tỷ giá nhân dân tệ đã gây tác động tiêu cực đến các nền kinh tế mới nổi này.

Dù IMF vẫn hy vọng châu Á sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng toàn cầu, song bà Lagarde thừa nhận tốc độ tăng trưởng của khu vực này thấp hơn so với dự báo và nhiều khả năng sẽ còn thấp hơn nữa. Do đó, Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì “khả năng phục hồi lớn hơn”. Bên cạnh đó, bà cho rằng ngoài vấn đề Trung Quốc giảm đà tăng trưởng, các nền kinh tế mới nổi còn phải đối mặt với tình trạng dòng vốn đổ vào ít hơn, lãi suất cao hơn và biến động tài chính nếu Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng mức lãi suất trong năm nay.

TTXVN/Tin tức
Thêm dấu hiệu kinh tế Trung Quốc đang mất đà
Thêm dấu hiệu kinh tế Trung Quốc đang mất đà

Các kết quả khảo sát chính thức cũng như của các công ty tư nhân cùng được công bố ngày 1/9 làm cho nhiều người thêm lo ngại về tình trạng giảm sút mạnh hơn của nền kinh tế Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN