Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ trí thức và doanh nhân kiều bào tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, nhân dịp tham dự Diễn đàn Đông Nam Á tại Paris theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Pháp, ngày 4/12, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã đồng chủ trì buổi tọa đàm “Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đồng chủ trì Tọa đàm “Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam”.

Tọa đàm diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, gần gũi với sự tham gia đông đảo giới trí thức và doanh nhân kiều bào tại Pháp. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bộ trưởng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn chú trọng tới công tác kiều bào, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, và là nhân tố vô cùng quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước trên thế giới. Đặc biệt, đối với kiều bào tại Pháp thì việc đóng góp cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước luôn là nỗi niềm đau đáu và trở thành truyền thống qua nhiều thế hệ kiều bào.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thông tin đến kiều bào về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, định hướng chính sách phát triển trong thời gian tới trong các ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại, cùng những thách thức lớn đối với đất nước và đề nghị bà con kiều bào tham gia đóng góp, hiến kế để góp phần hiện thực hoá các mục tiêu phát triển đất nước. Bộ trưởng bày tỏ : "Những thách thức đồng thời cũng là những yêu cầu, đòi hỏi đặt ra đối với Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, các cơ quan chức năng trong nước, và cũng là những gì chúng tôi mong chờ sự đóng góp, hiến kế của bà con ngoài nước, để trong thời gian tới chúng ta có thể hiện thực hoá các mục tiêu phát triển đất nước, để phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao".

Các đại diện trí thức, doanh nhân người Việt tại Pháp đã chia sẻ nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết cho công cuộc xây dựng đất nước nói chung và những vấn đề đang nóng hiện nay như việc phát triển nguồn năng lượng xanh, sạch, tiến trình chuyển đổi năng lượng, phát triển các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng, cũng như xây dựng một nền kinh tế, độc lập tự chủ tại Việt Nam. Bộ trưởng cùng Đại sứ cũng đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng và nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết khác của giới trí thức và doanh nhân kiều bào tại Pháp.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã đồng chủ trì Tọa đàm “Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam”.

Nếu như Tiến sĩ Trần Duy Châu, Chủ tịch Hiệp hội điện và năng lượng người Việt tại Pháp, muốn chia sẻ về những mối quan tâm chung của hai nước về bài toàn chuyển dịch năng lượng, thì bà Trần Phương Trà, Giám đốc Mạng lưới chính sách kinh tế (EPNet) của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) lại đề xuất những giải pháp để Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh và tham gia thành công chuỗi cung ứng toàn cầu. Còn ông Henri Đặng, Chủ tịch Hiệp hội kết nối Việt - Pháp lại quan tâm tới ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu tới kinh tế, cũng như sức hút của Việt Nam như một điểm đến trong khu vực. Đặc biệt, bà Stephanie Đỗ, nguyên Nghị sĩ Quốc hội Pháp, đã chia sẻ tâm nguyện muốn huy động nguồn lực tri thức của kiều bào đóng góp vào sự phát triển của quê hương. Nhân dịp này, bà kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đoàn kết để phát huy nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của cả Pháp và Việt Nam.

Kết thúc buổi tọa đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những ý kiến đóng góp và chia sẻ đầy tâm huyết của các trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Pháp với tinh thần hướng về Tổ quốc để xây dựng và phát triển đất nước phù hợp với xu thế của thế giới trong tình hình mới hiện nay. Theo Bộ trưởng, các ý kiến đóng góp của bà con, từ kinh nghiệm thực tiễn, đã đưa ra những góc nhìn đầy khách quan và mới mẻ, và phần nào đã giải đáp đúng những gì mà chúng tôi đang trăn trở, trước những thách thức của thời đại, đối với việc xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia, với sự phát triển bền vững của đất nước.

Chú thích ảnh
Các kiều bào tri thức phát biểu chia sẻ suy nghĩ và đề xuất ý kiến đóng góp trong buổi tọa đàm.

Thay mặt Bộ Công Thương, Bộ trưởng đã tiếp thu để nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến đóng góp của kiều bào đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - thương mại, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và xây dựng chuỗi cung ứng của Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, cùng toàn thể cộng đồng giới trí thức và doanh nhân tại Pháp, đã cùng chung tay tổ chức một trao đổi đầy ý nghĩa, thông qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là trí thức, doanh nhân kiều bào trong việc xây dựng quê hương đất nước, góp phần tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại – công nghiệp, năng lượng và đầu tư giữa Việt Nam và Pháp, cũng như đưa hàng hóa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới. Bộ trưởng hy vọng, cộng đồng trí thức và doanh nhân kiều bào tại Pháp sẽ tiếp tục là cầu nối vững chắc và nhân tố quan trọng góp phần nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

Tin và ảnh: Nguyễn Thu Hà  (TTXVN)
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên tham dự Diễn đàn Đông Nam Á tại Pháp
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên tham dự Diễn đàn Đông Nam Á tại Pháp

Ngày 4/12 tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn hợp tác thương mại và đầu tư với Đông Nam Á do Thượng viện Pháp chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Thương mại Pháp (Business France) tổ chức dưới sự bảo trợ của Chủ tịch Thượng viện, ông Gérard Larcher.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN