Bảo đảm hoạt động sản xuất bình thường cho doanh nghiệp

Chiều 21/5, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh về một số biện pháp cấp thiết phòng, chống dịch COVID-19 và duy trì sản xuất kinh doanh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, 326/326 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã đăng ký hợp đồng với các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; 100% doanh nghiệp cam kết thực hiện giám sát lịch trình đi lại, làm việc của đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, các chương trình làm việc giữa các đối tác.

Đến hết ngày 20/5, có 261 doanh nghiệp đã có kết quả xét nghiệm, với 74.571 mẫu đều cho kết quả âm tính; số lao động đã được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 là 98.533/99.177 người đăng ký, đạt tỷ lệ khoảng 99 % và hiện chưa phát hiện doanh nghiệp nào trong khu công nghiệp có lao động dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thống kê của các ngành chức năng, Vĩnh Phúc có trên 12.000 lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại các khu công nghiệp, Vĩnh Phúc cần cho dừng việc di chuyển cơ học số lao động từ các địa phương khác vào tỉnh, nhất là từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên về Vĩnh Phúc và ngược lại.

Vĩnh Phúc cần tạm dừng xe đưa đón công nhân từ các tỉnh vào Vĩnh Phúc và chỉ cho các xe hợp đồng đưa đón công nhân nội tỉnh hoạt động. Các chuyên gia ở lại, các công ty cần bố trí chỗ ăn, ở cho các chuyên gia hoặc làm việc online; tạm dừng tuyển lao động mới ngoại tỉnh.

Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp định sản xuất, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nguyên liệu, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa giữa Vĩnh Phúc với các tỉnh, thành, nhất là với các địa phương có dịch bệnh.

Các doanh nghiệp cũng mong muốn Vĩnh Phúc có các hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện cách ly y tế đối với các chuyên gia; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng xe đưa đón công nhân lao động ngoại tỉnh hoặc có các giải pháp hỗ trợ cụ thể giúp các doanh nghiệp khắc phục được tình trạng thiếu lao động khi tỉnh dừng việc thực hiện di chuyển lao động từ các địa phương… 

Giải đáp trực tiếp các ý kiến trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh các biện pháp mà tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra trong đợt dịch mới hiện nay là ở mức cấp bách. Do đó, tỉnh mong muốn nhận được sự chia sẻ, chấp hành từ phía các doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các doanh nghiệp chấp hành tuyệt đối các quy định của Chính phủ, của tỉnh Vĩnh Phúc trong phòng chống dịch; chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể trong phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đối với lao động ở các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang nếu muốn tiếp tục làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì dứt khoát phải ở lại. Ngoài ra, các lao động ngoài vùng dịch, tỉnh sẽ bố trí chỗ ở miễn phí cho người lao động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương bố trí các trạm phun khử khuẩn cho các xe ra vào khu công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về điện, nước, thông quan hàng hóa. Vĩnh Phúc không yêu cầu doanh nghiệp nào phải ngừng tuyển lao động nhưng các doanh nghiệp cần ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ để bảo đảm an toàn phòng dịch.
Thời gian qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp.

Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành năng và địa phương tổ chức khoanh vùng, cách ly xã hội 36 địa điểm. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định 1055/QĐ-BCD về việc lập 9 chốt kiểm soát dịch COVID tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh.Vĩnh Phúc đã huy động hàng nghìn cán bộ, nhân viên, người dân ở nhiều ngành và địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn gửi một số sở ban, ngành, địa phương cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, yêu cầu triển khai xét nghiệm COVID-19 cho 100% chuyên gia, cán bộ quản lý, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Kinh phí xét nghiệm do các doanh nghiệp tự chi trả cho các đơn vị làm xét nghiệm (Ngân sách nhà nước đã chi trả cho các đối tượng F0, F1). Các doanh nghiệp tự liên hệ với các cơ sở y tế hoặc đơn vị có đủ năng lực, điều kiện xét nghiệm để tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm. Đơn giá, điều khoản thanh toán xét nghiệm do doanh nghiệp và đơn vị xét nghiệm tự thỏa thuận theo hợp đồng.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kiểm tra, nếu doanh nghiệp nào chưa hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm, tỉnh sẽ xem xét yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Trường hợp có dấu hiệu cố ý để lây lan dịch bệnh, các đoàn kiểm tra sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, yêu cầu xử lý nghiêm minh…

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp tai UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tính đến 14 giờ 00 ngày 19/5/2021: Số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ký hợp đồng với các đơn vị lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 là 326/326 doanh nghiệp. Tổng số mẫu/tổng số nhân viên lao động hiện có đã lấy mẫu đạt 91,32%.

Đến hết ngày 20/5, có 261 doanh nghiệp đã có kết quả xét nghiệm, với 74.571 mẫu đều cho kết quả âm tính; số lao động đã được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 là 98.533/99.177 người đăng ký, đạt tỷ lệ khoảng 99 % và hiện chưa phát hiện doanh nghiệp nào trong khu công nghiệp có lao động dương tính với SARS-CoV-2.

Với  ý thức chấp hành của người dân khá tốt, cộng đồng doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc đang đồng lòng ủng hộ tỉnh, Vĩnh Phúc đang tin tưởng và khẳng định rằng: Tỉnh sẽ chủ động và huy động các nguồn lực khống chế dịch, đẩy lùi dịch COVID-19, cố gắng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường cho doanh nghiệp trong tình thời gian sớm nhất…

* Ngày 21/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội chữ thập đỏ tỉnh trao 50.000 khẩu trang, 320 chai nước sát khuẩn và 830 mũ chống giọt bắn cho các khu vực bầu cử và cử tri thành phố Vĩnh Yên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vĩnh Yên Nguyễn Thị Mai cho biết: Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố có 80 khu vực bỏ phiếu, 83.275 cử tri. Ngay chiều 21/5, Ủy ban MTTQ thành phố sẽ phân bổ, cấp phát bổ sung toàn bộ số vật dụng thiết yếu phòng, chống dịch tới tay người dân, cử tri, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Số khẩu trang, nước sát khuẩn và một số thiết bị mà thành phố Vĩnh Yên được tặng là nguồn động viên, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền đến người dân, qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch và thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cấp phát khẩu trang đến từng cử tri trong toàn tỉnh, mỗi khu vực bỏ phiếu ít nhất 2 chai nước sát khuẩn, 10 mũ chống giọt bắn để phục vụ công tác bầu cử. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã cấp phát xong 1 triệu khẩu trang, 2.208 chai nước sát khuẩn; Tỉnh đoàn đã trao tặng gần 11.000 mũ chống giọt bắn cho các khu vực bỏ phiếu trong tỉnh…

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Vĩnh Phúc tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 
Vĩnh Phúc tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch 

Ngày 20/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tiếp nhận 5 tỷ đồng từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ, hỗ trợ tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN