Bắc Ninh : Đến năm 2015, chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung

Đến năm 2015, tất cả lò thủ công, lò cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất vật liệu xây dựng đất sét nung tại tỉnh Bắc Ninh sẽ chấm dứt hoạt động theo lộ trình do Sở Xây dựng tỉnh này đề nghị.


Theo đó, đến năm 2015, Bắc Ninh chuyển đổi toàn bộ công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng từ công nghệ nung sang công nghệ không nung, chấm dứt việc sản xuất các loại vật liệu xây dựng theo công nghệ lạc hậu. Tỉnh không cấp phép xây mới lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng, lò vòng cải tiến; đình chỉ các dự án đang xây dựng trái phép, không phép hoặc sai công nghệ; khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng không nung và nghiêm cấm sử dụng đất trồng lúa làm nguyên liệu để sản xuất gạch đất nung, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.


Mỗi năm các cơ sở nung đốt gạch thủ công tại tỉnh Bắc Ninh sản xuất khoảng 723 triệu viên và sử dụng khoảng 0,88 triệu m3 đất sét, tương đương 34 ha đất nguyên liệu để sản xuất khoảng 723 triệu viên gạch. Nếu không sử dụng đất bãi bồi ven sông mà sử dụng đất nông nghiệp thì sau 5 năm, Bắc Ninh mất diện tích tương đương 1 thôn, sau 15 năm diện tích mất đi bằng 1 xã. Do đó, việc sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất gạch nung trở thành vấn đề cấp bách cần giải quyết để đảm bảo an ninh lương thực. Bên cạnh đó, sản xuất gạch đất sét nung đang gây ô nhiễm môi trường sống cho người dân và công nhân trực tiếp lao động.

 

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN