Bạc Liêu: Nuôi ba ba thu tiền tỷ

Anh Trương Hoàng Thon, ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi là người đầu tiên nuôi ba ba thành công ở Bạc Liêu. Sau 8 năm khởi nghiệp, anh Thon xây dựng trang trại sản xuất giống nhân tạo và nuôi ba ba thương phẩm với quy mô 1,4 ha, cho lợi nhuận hàng năm hơn 1 tỷ đồng.


Hiện 14 ao nuôi ba ba thương phẩm của anh Thon lên đến hàng ngàn con, với đủ kích cỡ. Theo anh Thon, thời gian nuôi ba ba thương phẩm từ 1,5- 2 năm mới cho thu hoạch. Bình quân mỗi năm anh Thon thu hoạch khoảng 5 tấn ba ba thương phẩm. Nuôi ba ba đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh Thon với lợi nhuận trên 1,4 tỷ đồng/năm, trong đó khoảng 900 triệu đồng từ tiền bán ba ba giống và khoảng 500 triệu bán ba ba thương phẩm.


Từ thành công mô hình nuôi ba ba của anh Thon đã mở ra hướng xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng ngọt hóa trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu.


Huỳnh Sử

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN