Ba Lan muốn Mỹ mở cửa thị trường táo

Ngày 9/8, Ba Lan đã đề nghị Mỹ nhanh chóng mở cửa thị trường của nước này đối với táo của Ba Lan do sản phẩm này đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc Nga cấm nhập khẩu lương thực và nông sản của Liên minh châu Âu (EU) liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo hãng tin PAP của Ba Lan, trong cuộc gặp một quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Đại sứ Ba Lan tại Mỹ Ryszard Schnepf cho biết hai bên đã thảo luận những bước đi cần thiết nhằm mở cửa thị trường Mỹ cho các mặt hàng nông sản Ba Lan, bất chấp Washington cũng đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Moskva. Mỹ rất hạn chế nhập khẩu rau quả từ các nước thành viên EU, trong đó Ba Lan.

Trong khi đó, Ba Lan là nước xuất khẩu táo hàng đầu châu Âu, trên cả Italy và Pháp. Hiện, 20% rau quả xuất khẩu của Ba Lan là sang Nga. Ngoài ra, nền kinh tế của Ba Lan cũng phụ thuộc nhiều vào Nga, thị trường đem lại 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Warsaw.

Ảnh minh họa: TTXVN


Trước đó, ngày 6/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh "Về áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt riêng rẽ nhằm bảo đảm an ninh LB Nga". Một ngày sau đó, lệnh "cấm toàn diện" đối với thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, pho mát, sữa và các sản phẩm từ sữa, rau quả nhập khẩu từ các nước Australia, Canada, EU, Mỹ và Na Uy, những quốc gia đã áp đặt trừng phạt kinh tế chống lại các pháp nhân và thể nhân của Nga, hoặc những quốc gia đã ủng hộ quyết định trừng phạt này, chính thức có hiệu lực và kéo dài trong một năm.

Đây được xem là một phần trong một loạt những biện pháp trả đũa của Nga đối với các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây áp dụng đối với Nga trước cáo buộc chính quyền Moskva có vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

EU là đối tác thương mại hàng đầu của Nga với kim ngạch xuất khẩu lương thực của EU vào Nga trong năm 2013 đạt 7,4 tỷ USD. Giới phân tích cho rằng lệnh cấm của Nga có thể gây thiệt hại khoảng 16 tỷ USD đối với EU, đồng thời đẩy khu vực này càng lún sâu vào khủng hoảng. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp LB Nga, ông Georgy Petrov cho rằng trong những năm tới, châu Âu có thể thiệt hại hơn 100 tỷ USD do các biện pháp trừng phạt của Nga mà Ủy ban châu Âu (EC) không có khả năng bù đắp.


PV
Các nước bị cấm xuất khẩu sang Nga tìm thị trường mới
Các nước bị cấm xuất khẩu sang Nga tìm thị trường mới

Các nước bị cấm xuất khẩu thực phẩm sang Nga (Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, Australia và Na Uy) sẽ buộc phải định hướng lại sản xuất để xuất khẩu sang các nước châu Á, khu vực Mỹ Latinh và các nước vùng Caribe. Đó là nhận định đưa ra ngày 8/8 của Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc (FAO).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN