Australia - Trung Quốc hướng tới ký kết FTA song phương

Trung Quốc và Australia có triển vọng ký kết Thỏa thuận Tự do Thương mại (FTA) song phương trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau Hội nghị G20.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc trả lời phỏng vấn của phóng viên tại Hội nghị G20.


Tuyên bố trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Chu Quang Diệu phát biểu tại thành phố Brisbane (bang Queensland, Australia) ngày 15/11, .

Theo ông Chu Quang Diệu, quá trình đàm phán FTA giữa Australia và Trung Quốc diễn ra tốt đẹp đã giúp hai bên có thể ký kết thỏa thuận vào dịp này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tạp chí Financial Review về khả năng sớm xóa bỏ thuế đối với các loại than xuất khẩu từ Australia sang Trung Quốc, ông Chu Quang Diệu cho biết Trung Quốc sẽ cân nhắc giữa phát triển kinh tế và vấn đề bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe của người dân.

Hồi tháng 10/2014, Trung Quốc đã bất ngờ áp thuế cao đối với mặt hàng than của Australia dẫn tới thiệt hại lớn cho các nhà xuất khẩu của nước này. Được biết hai nước trong đàm phán FTA đã đạt được thỏa thuận về xóa bỏ thuế đối với than cốc và cắt giảm thuế đối với loại than nhiệt lượng cao trong vòng 2 năm tới.


Tin, ảnh: Quang Minh (PV TTXVN tại Australia)


Chiến lược FTA của Trung Quốc
Chiến lược FTA của Trung Quốc

Bắc Kinh đang tiến hành các giải pháp chiến lược đối với Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt trong bối cảnh phải đối mặt với thách thức từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong đó không có Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN