Anh đưa đồng 50 bảng mới vào lưu thông

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 2/11 đã chính thức đưa vào lưu thông đồng bạc giấy mệnh giá 50 bảng mới với các đặc điểm bảo mật tốt hơn.

Ông Chris Salmon giới thiệu đồng 50 bảng mới

Sự khác biệt lớn nhất về hình thức của đồng 50 mới là hình ảnh hai nhân vật hàng đầu của cuộc cách mạng công nghiệp Anh là doanh nhân Matthew Boulton và kỹ sư James Watt được in ở mặt sau. Mặt sau của tờ 50 bảng cũ in hình ông John Houblon, Thống đốc đầu tiên của BoE.

Ngoài ra, đồng bạc 50 bảng mới cũng có thêm các đặc điểm bảo mật để chống làm giả. Ông Chris Salmon, Giám đốc Điều hành của BoE, khẳng định rằng đồng 50 bảng mới này có thêm 3 đặc điểm bảo mật mới so với đồng tiền 50 bảng cũ, rất dễ nhận biết nhưng rất khó làm giả.

"Đồng 50 bảng mới sẽ có sự cải thiện đáng kể về bảo mật với 8 đặc điểm so với 5 đặc điểm trong đồng 50 bảng cũ. Một trong những đặc điểm đó được gọi là "chỉ di động" (Motion Thread)", ông Chris Salmon cho biết.

Với đồng 50 bảng mới, người dùng sẽ nhìn thấy biểu tượng đồng bảng "£" và số "50" chuyển động lên xuống theo chiều dọc khi lật đồng tiền theo chiều ngang trước ánh đèn. Biểu tượng "£" và số "50" sẽ đổi vị trí cho nhau khi lật đồng tiền theo chiều dọc trước ánh đèn.

Tờ 50 bảng cũ sẽ tiếp tục có giá trị thanh toán và BoE sẽ dần thu hồi lại đồng bạc này. Theo số liệu của BoE, hiện có tổng thể 2,8 tỷ đồng bạc gồm các mệnh giá 50, 20, 10 và 5 được lưu thông trên thị trường; trong đó số lượng đồng bạc mệnh giá 50 có tổng trị giá 9,9 tỷ bảng.

Tin và ảnh của Lê Dương
(P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN