Ấn Độ sẽ là nền kinh tế thứ ba thế giới năm 2030

Từ vị trí thứ 10 trong năm 2013, Ấn Độ sẽ vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030 nhờ lực lượng lao động trẻ.

Ấn Độ được dự báo là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới năm 2030.


Theo báo cáo mới nhất của PricewaterhouseCoopers có trụ sở tại London, kinh tế Ấn Độ dự báo sẽ vượt Anh vào năm 2030. Tuy nhiên, Ấn Độ sẽ phải chia sẻ GDP ước khoảng 6.100 tỷ USD cho hơn 1,5 tỷ dân, trong khi GDP trị giá khoảng 4.000 tỷ USD của Anh chỉ cần chia cho số dân ít gấp 20 lần Ấn Độ.

Một số tính toán cho rằng kinh tế Brazil cũng đã vượt Anh trong năm 2012, trong khi Nga và Ấn Độ theo sát nút.

Trong khi đó, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - được dự báo sẽ thu hẹp khoảng cách với kinh tế Mỹ.

Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN