ADB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2015 đạt 6,1%

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) họp báo công bố Báo cáo triển vọng phát triển Châu Á năm 2015, trong đó dự báo năm 2015 tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,1%; năm 2016 sẽ tăng trưởng khoảng 6,2%.

Phát biểu tại họp báo, ông Tomoyuki Kimura - Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho rằng, mặc dù kinh tế Việt Nam có cải thiện nhưng các yếu tố mang tính cơ cấu sẽ ngăn cản Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng tăng trưởng.

Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam (Doosan Vina) tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi xuất khẩu thiết bị khử mặn hóa hơi sang Ảrập Xêút. Ảnh: Nguyễn Đăng Lâm- TTXVN


Báo cáo triển vọng phát triển Châu Á năm 2015 nhấn mạnh, trong ngắn hạn Việt Nam cần ưu tiên tăng cường hệ thống ngân hàng, vạch chiến lược rõ ràng giải quyết vấn đề nợ xấu, tăng cường cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước và thúc đẩy việc thoái vốn khỏi các doanh nghiệp này. Báo cáo nhận định, khu vực tư nhân là động lực chính giải phóng tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam . Các doanh nghiệp Việt Nam cần tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu để khai thác tối đa tiềm năng tăng trưởng.

Đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam, chuyên gia kinh tế quốc gia của ADB tại Việt Nam - ông Dominic Mellor cho rằng, tăng trưởng kinh tế được cải thiện nhưng sẽ vẫn ở dưới mức tiềm năng. Lạm phát giảm nhưng vẫn ở mức thấp với dự báo khoảng 2,5% năm 2015 và 4% năm 2016.

Thặng dư tài khoản vãng lai dự báo sẽ thu hẹp từ mức 3,1% GDP năm nay xuống 1,5% GDP vào năm tới. Ông Dominic Mellor cho rằng lạm phát giảm, xếp hạng tín nhiệm tăng, triển vọng xuất khẩu hàng hóa chế tác đầy hứa hẹn là các yếu tố cải thiện triển vọng đầu tư, một trong những động lực chính của tăng trưởng ở Việt Nam.

Về những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt, ông Dominic Mellor chia sẻ: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam nhìn chung vẫn thiếu năng lực tham gia chuỗi cung cấp cho các nhà máy nước ngoài đầu tư. Hiện chỉ có 36% doanh nghiệp Việt Nam tham gia mạng lưới sản xuất định hướng xuất khẩu, 21% doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính phủ vẫn đang hỗ trợ phát triển công nghiệp theo chiều sâu và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Báo cáo, 10 nước ASEAN dự báo sẽ tăng trưởng 4,9% năm 2015, so với 4,4% của năm trước và tăng lên 5,3% vào năm 2016 - năm đầu tiên sau khi thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (EAC). Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2015 tiếp tục giảm xuống còn 7,2%, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình 8,5% trong thời kỳ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ấn Độ được dự báo tăng 7,8% trong tài khóa 2015 và có thể lên 8,2% vào năm tài khóa 2016.


Hà Linh (TTXVN)


Quyết tâm đạt mức tăng trưởng GDP 6,2%
Quyết tâm đạt mức tăng trưởng GDP 6,2%

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương nỗ lực, quyết tâm cao nhất thực hiện các mục tiêu đã được Quốc hội thông qua, phấn đấu năm 2015 đạt mức tăng trưởng GDP 6,2% và kiểm soát lạm phát ở mức khoảng 5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN