80 triệu USD cải tạo giao thông miền núi phía Bắc

Chiều 2/12 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình – thay mặt Chính phủ Việt Nam và ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam – thay mặt Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã ký hiệp định vay vốn với tổng trị giá 80 triệu USD dành cho dự án cải tạo giao thông tại sáu tỉnh miền núi phía Bắc.

Số vốn trên sẽ được ADB cho Việt Nam vay trong 32 năm với lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn 8 năm và lãi suất 1,5%/năm trong những năm tiếp theo. Trong khuôn khổ dự án này, Quỹ Phát triển Bắc Âu cũng cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 2 triệu euro nhằm xây dựng các biện pháp phòng chống thiên tai trong việc thiết kế cải tạo đường sá.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình cho biết: Khoản cho vay này sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện kết nối giữa các cộng đồng nông thôn miền núi và các tuyến quốc lộ chính của quốc gia và với hành lang Tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Thu Hằng
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN