10:10 21/10/2011

Kinh tế Mỹ và châu Âu năm 2012 bị hạ mức dự báo tăng trường

Bộ phận Phân tích Thông tin Kinh tế (EIU) thuộc tạp chí Nhà Kinh tế (Anh) đã tiếp tục hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của cả Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Trước triển vọng kinh tế toàn cầu ngày càng tồi tệ, cuộc khủng hoảng nợ công đã ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng tăng trưởng của châu Âu cũng như quan ngại gia tăng về khả năng khủng hoảng nợ công châu Âu ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, ngày 21/10 (giờ Việt Nam), Bộ phận Phân tích Thông tin Kinh tế (EIU) thuộc tạp chí Nhà Kinh tế (Anh) đã tiếp tục hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của cả Mỹ và Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

EIU đã hạ mức dự báo tăng trưởng năm 2012 của cả Mỹ và châu Âu. Ảnh: Internet


EIU giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2012 xuống còn 1,3% so với mức dự báo đưa ra trước đó trong tháng 9/2011 là 2%, chủ yếu do tình hình xấu đi trong Eurozone. EIU cũng cho rằng kinh tế Mỹ đã chậm lại trong 12 tháng qua.

Đối với châu Âu, cuộc khủng hoảng nợ công trong Eurozone đã bao trùm lên mọi vấn đề. Gia tăng nguy cơ đổ vỡ của đồng euro cũng như bất đồng quan điểm giữa 17 thành viên trong khu vực về hành động cứu đồng tiền này đã làm giảm lòng tin của giới doanh nghiệp và người tiêu dùng. Áp lực thị trường buộc các nước này phải thực hiện nhiều biện pháp khắc khổ, ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng và khiến các nước trong khu vực rất khó khăn để điều chỉnh tài khóa. Do đó, EIU đã hạ mức dự báo tăng trưởng GDP cho khu vực này xuống còn 0,3% vào năm 2012 so với dự báo trước đó là 0,8%. Cơ quan này còn nhận định rằng nếu cuộc khủng hoảng được chặn lại thì tăng trưởng sẽ phục hồi vào năm 2013, nhưng sẽ rất yếu ớt.

Ngân Bình (P/v TTXVN tại Anh)