09:14 05/09/2014

Kinh tế Dải Gaza có nguy cơ sụp đổ

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vừa ra Báo cáo cảnh báo nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế tại Dải Gaza của Palestines sau những chiến dịch quân sự cũng như chính sách bao vây, cấm vận của Israel.

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vừa ra Báo cáo cảnh báo nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế tại Dải Gaza của Palestines sau những chiến dịch quân sự cũng như chính sách bao vây, cấm vận của Israel.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc dẫn báo cáo của UNCTAD cho biết trước khi Israel mở chiến dịch quân sự mới nhất tấn công Dải Gaza hồi đầu tháng 7 vừa qua, nền kinh tế ở dải đất này vốn đã ở trong tình trạng vô cùng khó khăn do phải chịu sự phong tỏa của Israel trong 7 năm và hai chiến dịch quân sự lớn của Israel vào các năm 2008 và 2012.

Các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza càng làm tình hình trở nên tồi tệ. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong bối cảnh như vậy, việc Israel tiến hành chiến dịch không kích mang tên "Bảo vệ biên giới" (Protective Edge) hôm 8/7 nhằm vào Dải Gaza, dù đã trải qua một vài lần ngừng bắn, đã thực sự đẩy nền kinh tế ở đây tới bờ vực sụp đổ hoàn toàn với số người thất nghiệp tăng vọt, nạn đói diễn ra mọi nơi do sản xuất đình đốn trong khi nguồn cung lương thực, thực phẩm không ổn định. Trong số các nạn nhân của tình trạng này, phụ nữ và trẻ em chiếm số đông. Hiện tỷ lệ phụ nữ thất nghiệp ở Gaza đang đứng đầu thế giới.

Theo tính toán của các nhà kinh tế UNCTAD, việc Israel tiếp tục phong tỏa vùng lãnh thổ này của Palestines đã khiến cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở đây mỗi năm bị mất đi không dưới 30%. Nếu như tỷ lệ tăng trưởng GDP của Gaza đạt tới 11% trong các năm 2010 và 2011, thì đến năm 2013, tỷ lệ tăng trưởng GDP chỉ còn 1,5%, mức thấp nhất kể từ năm 2006, khiến thu nhập quốc dân tính theo đầu người trong năm đó giảm 20% so với năm 1994.

Trước thực trạng trên, UNCTAD kêu gọi Israel bãi bỏ mọi biện pháp cấm vận, phong tỏa Gaza và ngồi vào bàn đàm phán với Palestines để ký kết và thực thi lệnh ngừng bắn lâu dài. Ngoài ra, tổ chức trên cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ người dân Palestines khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên trên chính quê hương mình.

Cùng ngày, Hội đồng kinh tế Palestine về sự phát triển và tái thiết đã công bố báo cáo cho biết tổng kinh phí khắc phục hậu quả do chiến dịch không kích của Israel gây ra tại Dải Gaza lên tới 7,7 tỷ USD. Hội đồng trên cũng cho rằng quá trình tái thiết sẽ mất khoảng 5 năm nếu Israel dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa Gaza.

Hội đồng kinh tế Palestine về sự phát triển và tái thiết là một cơ quan uy tín của Palestines với nhiệm vụ giám sát và thực thi các dự án tài trợ tài chính. Thông báo trên của Hội đồng được đưa ra trước thềm hội nghị tài trợ quốc tế về tái thiết Gaza, dự kiến sẽ được tiến hành vào cuối tháng này tại Ai Cập hoặc Na Uy.

Cuộc chiến tại Gaza đã kết thúc sau khi Palestine và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn vô thời hạn, có hiệu lực từ ngày 26/8 nhờ vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập. Hơn 2.100 người Palestines, trong đó gần 70% là dân thường, đã thiệt mạng trong chiến dịch không kích kéo dài 50 ngày của Israel nhằm vào Dải Gaza. Ngược lại, phía Israel cũng có 66 binh lính và 6 dân thường thiệt mạng trong các vụ bắn rocket trả đũa của Phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza.


TTXVN/Tin tức