07:15 06/07/2014

Kinh tế Ấn Độ sẽ lớn thứ 3 thế giới vào năm 2030

Báo cáo mới nhất của PricewaterhouseCoopers (PwC) nhận định Ấn Độ sẽ thăng hạng từ vị trí thứ 10 trong năm 2013 thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030, nhờ lực lượng lao động trẻ.

Báo cáo mới nhất của PricewaterhouseCoopers (PwC), có trụ sở tại London, công bố ngày 5/7 nhận định Ấn Độ sẽ thăng hạng từ vị trí thứ 10 trong năm 2013 thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030, nhờ lực lượng lao động trẻ.

Báo cáo cho rằng về dài hạn, các thị trường đang nổi khác có thể vượt Anh, nhưng Ấn Độ có thể làm được điều này trước năm 2030. Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - dự kiến sẽ thu hẹp khoảng cách với nền kinh tế Mỹ; trong khi Mexico dự kiến đứng thứ 10, trên hạng cả hai nước trong nhóm G7 là Canada và Italy vào năm 2030.

Nền kinh tế Ấn Độ sẽ tiến lên trước Anh vào năm 2030, nhưng nước này sẽ phải chia sẻ GDP dự kiến 6.100 tỷ USD cho hơn 1,5 tỷ dân, trong khi GDP của Anh khoảng 4.000 tỷ USD chỉ chia cho số dân ít gấp 20 lần Ấn Độ.

Cách đây vài năm đã có những dự đoán rằng Anh sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế hạng hai và chậm tăng trưởng so với các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc trong tương lai. Báo cáo cho rằng sự giảm sút của nền kinh tế Anh một phần do cuộc khủng hoảng ngân hàng và suy thoái kinh tế, cùng với sự sụt giảm mạnh mẽ của tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, kể từ đầu năm ngoái, kinh tế Anh đã lấy lại những mất mát trong cuộc suy thoái kinh tế và các ngân hàng bắt đầu phục hồi hoạt động cho vay.


TTXVN/Tin tức