Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), phóng viên TTXVN tại Tokyo đã có cuộc phỏng vấn ông Hironobu Kitagawa, Phó Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các đối tác đối thoại của Hiệp định kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang thúc đẩy việc xem xét các văn bản pháp lý với hy vọng tiến trình này sẽ kết thúc vào tháng 7 để thỏa thuận có thể được ký kết trong dịp diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN vào cuối năm nay như dự định.
Tại thủ đô Washington DC (Mỹ), Đại sứ Hà Kim Ngọc ngày 16/4 đã tham dự buổi tọa đàm trực tuyến do Phó Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại Mỹ (USCC) Myron Brillian chủ trì.
Bộ Công Thương cho biết, phục vụ cho phiên họp thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội diễn ra ngày 16/4, Bộ Công Thương đã gửi nội dung báo cáo về “Một số nội dung chủ yếu đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định EVFTA”.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có buổi điện đàm với Cao ủy Thương mại EU Phil Hogan để trao đổi về một số vấn đề liên quan tới Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và hợp tác thương mại giữa Việt Nam và EU trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, hợp tác giữa Việt Nam và Senegal hiện nay được đánh giá là vẫn “khá khiêm tốn” và chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, mặc dù hai nước đã sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 12/1969.
Sau nhiều nỗ lực, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) chính thức được Nghị viện châu Âu thông qua và dự kiến có hiệu lực vào tháng 7 tới.
Ngày 2/3, Đại sứ quán Indonesia tại Canada phối hợp với Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada (EDC) đã tổ chức hội thảo “Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Canada: Tiềm năng và Lợi ích”.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel mới đây đã khẳng định cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi có thể cho các nhà đầu tư từ Việt Nam.
Tại buổi làm việc với các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương về Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA sáng 26/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu các đơn vị phát huy đến mức cao nhất hiệu quả các cam kết của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) bởi hiệp định này sẽ sớm có hiệu lực ngay trong năm nay.
Đến nay, Việt Nam đã cấp phép cho 460 doanh nghiệp sản xuất thịt và sản phẩm thịt và 210 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu thủy sản sang Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 24/02, tại thủ đô Budapest, Hungary, Hội thảo quốc tế lần thứ bảy về tính liêm chính đã khai mạc.
Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ tài chính cho Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Dự án “Cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở tại Thành phố Hồ Chí Minh” .
Kinh tế Việt Nam sẽ có điều kiện tăng trưởng GDP từ việc khai thác các cơ hội của EVFTA, nhưng cùng với những cơ hội thì thách thức đặt ra cũng không hề nhỏ.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, một nhà ngoại giao kinh tế CH Séc đánh giá việc Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) là một thành công lớn sau 9 năm đàm phán. Đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất và tham vọng nhất mà EU từng ký với một quốc gia đang phát triển, đồng thời mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư của châu Âu, trong đó có Séc.
Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, việc Nghị viện châu Âu (EP) chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) với số phiếu ủng hộ cao đã mở ra trang mới trong quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, các nước Trung - Đông Âu, trong đó có Séc.
Tiếp theo các hoạt động của Năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm chủ nhà, Hội nghị của Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37 (HLTF-EI 37) đã được tổ chức từ ngày 12 - 13/2 tại Hà Nội.
Trưa 13/2, bên lề Hội nghị “Nhóm đặc trách cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN các vấn đề để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về vai trò của “Nhóm đặc trách cao cấp”.
“Thúc đẩy thương mại - đầu tư nội khối vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng” là một trong những nội dung được nhiều quan chức, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách ASEAN bàn thảo để cùng nhau tìm ra những khó khăn, thách thức của việc tăng cường thúc đẩy kinh tế nội khối ASEAN, từ đó đề xuất những phương hướng tháo gỡ.