12:17 24/12/2014

Kinh hoàng trại lột da rắn làm túi ở Indonesia

Tại một trang trại nuôi rắn ở thị trấn Javanese, Indonesia, hàng ngàn con rắn bị giết và lột da để sản xuất các sản phẩm như túi xách, thắt lưng, ví và giày dép phục vụ cho người tiêu dùng ở các quốc gia phương Tây.

Tại một trang trại nuôi rắn ở thị trấn Javanese, Indonesia, hàng ngàn con rắn bị giết và lột da để sản xuất các sản phẩm như túi xách, thắt lưng, ví và giày dép phục vụ tiêu dùng ở các quốc gia phương Tây.


Đồ dùng làm từ da rắn được người tiêu dùng phương Tây ưa chuộng.


Trong nhiều trại nuôi rắn tại ngôi làng Kapetakan, rắn bị lột da để sản xuất các sản phẩm xa xỉ như túi xách, thắt lưng và giày dép. Tuy có nhiều cách thức để giết và lột da một con rắn, song người dân nơi đây lại sử dụng một phương pháp bị coi là độc ác và lạc hậu.


Bước đầu, con rắn bị đánh chết bằng sống dao vào đầu. Sau đó, những người thợ sẽ đút một ống nhựa nhỏ vào mồm chúng, xả nước vào để cơ thể con vật phình to lên. Cổ rắn bị buộc bằng một dây da để tránh trường hợp nước tràn ngược ra ngoài. Sau khi gắn cố định đầu rắn bằng một chiếc móc, người thợ sẽ dùng tay không hết sức lột mạnh da rắn bóc tách ra khỏi cơ thể con vật.


Những bức ảnh dưới đây đã miêu tả chi tiết quy trình lột da kinh hoàng tại trại nuôi rắn ở thị trấn Javanese:


Công nhân thản nhiên hút thuốc trong khi tay không lột da rắn.



Da rắn bị lột bằng cách thức rất tàn nhẫn và lạc hậu.


Hai người thợ đang xả nước làm sạch da rắn trước khi chuyển sang công đoạn phơi khô.


Một người công nhân thu gọn xác rắn trên sàn.


Công nhân cuộn da rắn thành từng cuộn tròn. Chúng sẽ được phơi khô và đưa tới các nhà máy sản xuất để làm túi xách.


Một người thợ bê khay chứa đầy da rắn đem đi phơi khô.


Da rắn bị lột nằm la liệt trên mặt sân.


Thành phẩm da rắn sau khi được phơi khô.



Hồng Hạnh (theo D.M)