01:10 18/01/2011

Kính già

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/3/2011, trong đó có quy định, người cao tuổi được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông, tham quan di tích, danh lam thắng cảnh, dịch vụ thể thao.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/3/2011, trong đó có quy định, người cao tuổi được giảm giá vé, giá dịch vụ khi tham gia giao thông, tham quan di tích, danh lam thắng cảnh, dịch vụ thể thao.


Nghị định cũng có các quy định về trợ cấp xã hội với một số đối tượng người cao tuổi. Vậy là không lâu nữa, người cao tuổi trong xã hội ta được hưởng một số ưu đãi cụ thể, chi tiết.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở của Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2009 cho kết quả, trong tổng số dân Việt Nam (85.789.573 người) có 9% số người từ 60 tuổi trở lên, tức là chúng ta có trên 7,72 triệu người cao tuổi. Đấy là nói về số lượng. Còn về “chất”?

Thế hệ người Việt Nam hiện 60 tuổi trở lên (nghĩa là sinh vào những năm 50 của thế kỷ 20 trở về trước) là những con người sinh ra, sống và chiến đấu, làm việc gần như trọn vẹn trong các cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc, trải qua những thời kỳ không thể nào quên trong lịch sử Việt Nam.


Kính lão đắc thọ. Đó là lời răn của cổ nhân. Và thực tế, phần đông các cụ đã được xã hội và con cháu kính trọng, chăm sóc. Nhưng vẫn còn có những câu chuyện đau lòng về việc người già bị đối xử tệ bạc trong chính gia đình nhỏ của các cụ. Và không phải là hiếm những cảnh ngang tai trái mắt nơi công cộng: Trên xe buýt người cao tuổi không được nhường chỗ, nơi đông người các cụ bị chen lấn, xô đẩy…

Với những quy định trong Thông tư 06/2011/NĐ-CP thì “quy ra thóc” trong nhiều trường hợp, giá trị sự ưu đãi đối với người cao tuổi cũng không phải là lớn.


Nhưng vượt lên trên giá trị vật chất, nghị định này là lời nhắc nhở xã hội “kính già”; rằng cần có sự chăm sóc cả vật chất, cả tinh thần đối với người cao tuổi. Ngoài việc làm ấm lòng người già, sự kính trọng đó mang lại lợi ích cho chính những người trẻ. Bởi “kính già, già để tuổi cho”. Bởi nếu chúng ta đối đãi tốt với cha mẹ (và những người cao tuổi nói chung) thì sau này con cháu chúng ta cũng sẽ cư xử với chúng ta y như vậy. Ai chẳng có lúc về già!

Hà Nguyễn