12:17 22/12/2011

Kinh doanh thịt lợn thối, một cơ sở giết mổ bị đình chỉ hoạt động

Sáng 22/12, Chi cục thú y Nam Định cho biết: Đã tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ của ông Đinh Ngọc Giang ở huyện Nghĩa Hưng do liên quan đến vụ việc tuồn thịt lợn và heo sữa bốc mùi hôi thối vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Sáng 22/12, ông Ninh Văn Hiểu, Chi cục trưởng Chi cục thú y Nam Định cho biết: Đã tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ và sơ chế động vật của ông Đinh Ngọc Giang ở thị trấn Liễu Đề (huyện Nghĩa Hưng) và yêu cầu 1 cán bộ thú y huyện Hải Hậu làm bản tự kiểm điểm do liên quan đến vụ việc tuồn thịt lợn và heo sữa bốc mùi hôi thối vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Trước đó, ngày 20/12, Trạm kiểm dịch Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) đã bắt quả tang xe khách Thuận Tới 53 chỗ chạy tuyến Bắc - Nam BKS 18N-5372 do tài xế Trần Văn Hà (34 tuổi, ngụ tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) điều khiển vận chuyển gần 1 tấn thịt lợn bốc mùi nồng nặc, lợn sữa có xuất huyết trên da và phủ tạng do Trạm Thú y Nghĩa Hưng và Chi cục thú y Nam Định cấp giấy chứng nhận vận chuyển.

Thịt hôi thối bị thu giữ hôm 20/12. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN


Ngày 21/12, Chi cục Thú y Nam Định đã cử cán bộ về tận nơi làm việc với các kiểm dịch viên và chủ cơ sở Đinh Ngọc Giang. Theo giải trình của các cán bộ thú y, ngày 18/12, ông Giang có giết mổ lợn và được ông Nguyễn Văn Ngữ, Trạm trưởng thú y thị trấn Liễu Đề kiểm tra và đóng dấu kiểm soát giết mổ cho 3 thùng thịt lợn mảnh ướp đá, tổng trọng lượng 150 kg; nơi đến là Nhà hàng Tuấn Hằng (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Sau đó, ông Đỗ Văn Ứng, Trạm trưởng Trạm thú y huyện Nghĩa Hưng đã đến niêm phong cho 3 thùng này bằng tem vệ sinh thú y do Trạm thú y huyện Nghĩa Hưng phát hành.

Cũng trong ngày hôm đó, ông Giang có mua của ông Phạm Văn Lợi (xóm 4 xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu) 4 thùng xốp đựng thịt mảnh nặng 200 kg. Số thịt này được ông Phạm Công Đình, kiểm dịch viên Trạm thú y Hải Hậu kiểm tra và niêm phong bằng tem vệ sinh thú y do Chi cục thú y Nam Định phát hành. Tuy nhiên, ông Đình lại không đóng dấu kiểm soát giết mổ lên số thịt này theo đúng quy định của ngành thú y. Như vậy, tổng cộng trên chuyến xe khách nói trên có 7 thùng thịt mảnh với tổng trọng lượng 350 kg có dấu của Chi cục thú y Nam Định.

Ông Giang có khai đưa lậu thêm trên chuyến xe khách BKS 18N-5372 hai thùng thịt lợn mảnh trọng lượng 100 kg. Bảy thùng thịt còn lại trong đó có chứa thịt lợn sữa, lái xe Trần Văn Hà nhận đã vận chuyển cho ông Đinh Văn Hạnh (chủ 1 cơ sở giểt mổ tại thị trấn Liễu Đề, có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh) tuy nhiên số thịt này chưa được cơ quan thú y kiểm tra, giám sát, cấp giấy vận chuyển.

Hữu Chiến