12:14 23/12/2014

Kiev sắp từ bỏ quy chế không liên kết, mở đường gia nhập NATO

Ukraine có thể sẽ thông qua quyết định từ bỏ quy chế không liên kết ngay trong tuần này, mở đường cho khả năng gia nhập NATO.

Ukraine có thể sẽ thông qua quyết định từ bỏ quy chế không liên kết ngay trong tuần này, mở đường cho khả năng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đó là tuyên bố được ông Volodymyr Groysman, Chủ tịch Quốc hội nước này đưa ra ngày 22/12.

Theo ông Groysman, việc Nga can dự vào Ukraine là lý do buộc Kiev thay đổi chính sách hiện hành. Hồi tuần trước, Tổng thống Petro Poroshenko nói rằng, Crimea sáp nhập vào Nga, cùng với việc Moskva hậu thuẫn cho phe ly khai miền Đông đã thúc đẩy chính phủ nước này trình dự luật từ bỏ quy chế không liên kết lên Quốc hội.

Tổng thống Petro Poroshenko tiếp tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove hôm 26/11. Ảnh: AP


Theo ông Poroshenko, quy chế được chính quyền cũ thông qua hiện đã không còn phù hợp để bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine và đã đến lúc đất nước cần quay trở lại tiến trình hội nhập với cấu trúc an ninh châu Âu - Đại Tây Dương. Năm 2010, Tổng thống Viktor Yanukovych đã cho thi hành quy chế không liên kết, cấm Ukraine tham gia vào các liên minh chính trị, quân sự, nhất là NATO.

Nhiều nhà phân tích cho rằng, việc Ukraine trở thành thành thành viên đầy đủ của liên minh quân sự này là điều không thể thực hiện được trong tương lai gần. Dù lớn tiếng ủng hộ Kiev trong vấn đề miền Đông, nhưng không một nước nào trong 28 thành viên NATO tỏ ra “hào hứng” trước viễn cảnh kết nạp Ukraine vào tổ chức.


HT (Theo Ukrainetoday)