11:11 01/11/2014

Kiev dọa ngừng cấp khí đốt cho Đông Ukraine

Chính phủ Ukraine đang xem xét việc cắt nguồn cung khí đốt cho miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai đang kiểm soát.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia Ukraine ngày 31/10, Giám đốc tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine, ông Andriy Kobolev, cho biết chính phủ Ukraine đang xem xét việc cắt nguồn cung khí đốt cho miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai đang kiểm soát.

Ảnh minh họa.


Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đề xuất ngừng cung cấp khí đốt cho khu vực miền Đông và sẽ thảo luận kế hoạch này với Tổng thống Petro Poroshenko. Thủ tướng Yatsenyuk giải thích rằng Kiev không nhận được hóa đơn thanh toán sử dụng khí đốt từ khu vực này, đồng thời nhấn mạnh Naftogaz đủ phương tiện kỹ thuật để khóa nguồn cung khí đốt tại đây.


Trước đó một ngày, trong một cuộc đàm phán tại Brussels (Bỉ) có sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), Nga và Ukraine đã ký thỏa thuận về việc nối lại cung cấp khí đốt của Nga cho Ukraine từ nay đến hết tháng 3/2015. Theo nhận định của EU, thành công của thỏa thuận này là sự đảm bảo cho an ninh năng lượng của châu Âu trong mùa Đông tới.


Trong một diễn biến khác, thủ tướng của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko ngày 31/10 thông báo vừa phát hiện 286 thi thể phụ nữ có dấu hiệu bị cưỡng hiếp tại thành phố miền Đông Ukraine Kranoarmeisk.


Phát biểu trước sinh viên trường Đại học Công nghệ Quốc gia Donetsk, ông Zakharchenko cho biết ngoài 286 thi thể vừa được tìm thấy vẫn còn gần 400 phụ nữ độ tuổi từ 18 – 25 ở Kranoarmeisk bị mất tích.


Nằm cách Donetsk khoảng 45km về hướng Tây Bắc, thành phố Kranoarmeisk từng là nơi đóng căn cứ của tiểu đoàn tên lửa Dnepr-1 thuộc quân đội chính phủ Ukraine.


Xung đột vũ trang đã nổ ra tại khu vực Đông – Nam Ukraine từ tháng 4/2014, khi Kiev tiến hành một chiến quân sự nhằm vào lực lượng dân quân Donbass. Dù đã ký thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 5/9 nhưng cho đến nay hai bên xung đột vẫn liên tiếp cáo buộc lẫn nhau có hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn.



Hoàng Trang (theo Ria Novosti)