07:11 09/07/2014

Kiến trúc sư trưởng chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên qua đời

Tướng về hưu Jon Pyong-Ho, kiến trúc sư trưởng các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đã qua đời.

Triều Tiên ngày 9/7 thông báo Tướng về hưu Jon Pyong-Ho, kiến trúc sư trưởng các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đã qua đời. Ông Jon Pyong-Ho cũng là nhân vật nằm trong danh sách các cá nhân bị quốc tế trừng phạt.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Tướng Jon Pyong-Ho, về hưu năm 2011, đã từ trần do một cơn đau tim hôm 8/7, thọ 88 tuổi. Theo KCNA, ông Jon Pyong-Ho sẽ được hưởng tang lễ cấp nhà nước và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un làm chủ trì ban tang lễ.

Là một cố vấn thân cận của cố lãnh đạo Kim Jong Il, ông Jon Pyong-Ho được tín nhiệm quản lý trực tiếp vụ phóng tên lửa lần thứ nhất của Triều Tiên hồi tháng 10/2006. Trong năm 2008 và 2009, ông Jon Pyong-Ho làm giám sát vụ thử tên lửa tầm xa chủ chốt thứ 2 và vụ thử hạt nhân thứ 2 của Triều Tiên.

Theo báo cáo tình báo của Mỹ, ông Jon Pyong-Ho là nhân vật chủ chốt trong hoạt động kinh doanh vũ khí quốc tế của Bình Nhưỡng liên quan đến việc vận chuyển các thành phần phục vụ các tên lửa tầm xa, lò phản ứng hạt nhân và các vũ khí thông thường cho các quốc gia, bao gồm cả Iran, Syria và Myanmar.


T.N (theo AFP)