10:19 14/10/2012

Kiên Giang: Cháy rụi chánh điện chùa Thập Phương

Chùa Thập Phương, trên đường Mạc Cửu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy lớn tại khu vực chánh điện, thiêu rụi hoàn toàn các tượng phật, kinh sách và toàn bộ tài sản có trong chánh điện.

Vào khoảng 13 giờ ngày 14/10, chùa Thập Phương, trên đường Mạc Cửu, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy lớn tại khu vực chánh điện, thiêu rụi hoàn toàn các tượng phật, kinh sách và toàn bộ tài sản có trong chánh điện.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy phun nước dập tắt đám cháy. Ảnh tuoitre.com.vn


Đại đức Thích Pháp Trí, Trụ trì chùa cho biết, sau khi nghe tiếng tri hô cháy của các phật tử trong chùa, đại đức cùng toàn thể phật tử và hơn 100 người dân xung quanh dùng nước dập lửa. Thế nhưng, ngọn lửa mỗi lúc cháy lớn hơn nên phải gọi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy ứng cứu.

Theo chú tiểu Nguyễn Khải Lâm là người đầu tiên phát hiện lửa cháy, ngọn lửa bốc lên từ đống thảm ngay chánh điện dành cho phật tử ngồi tụng kinh sau đó lan ra toàn bộ chánh điện và tri hô nhưng lúc này ngọn lửa cháy quá lớn.

Sau hơn 2 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, rất may là không có thiệt hại về người, nhưng chánh điện của chùa đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang điều tra làm rõ vụ cháy.


Lê Sen