12:22 14/12/2011

Kiên Giang: Cào lưới điện hoành hành ngư trường Phú Quốc

Thiếu tá Danh Hà, Phó Trưởng Đồn biên phòng Gành Dầu (Phú Quốc - Kiên Giang) cho biết: Những ngày qua, nạn cào lưới điện đã hoành hành ngư trường bắc đảo Phú Quốc thuộc 2 xã Gành Dầu và Bãi Thơm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản.

Thiếu tá Danh Hà, Phó Trưởng Đồn biên phòng Gành Dầu (Phú Quốc - Kiên Giang) cho biết: Những ngày qua, nạn cào lưới điện đã hoành hành ngư trường bắc đảo Phú Quốc thuộc 2 xã Gành Dầu và Bãi Thơm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản.

Chỉ hơn 1 tuần qua, Đồn biên phòng Gành Dầu đã bắt giữ 7 phương tiện của các đối tượng, riêng ngày 13/12 bắt giữ 2 tàu cá khai thác đánh bắt thủy sản bằng hình thức này, gồm: Tàu cá KG 1369 TS của Võ Văn An và tàu cá KG 92950 TS.

Hầu hết tàu cá cào lưới điện có công suất từ 30 - 90 CV, các đối tượng sử dụng bộ kích điện kết nối với chì ở miệng lưới nên khi đánh bắt, các loài thủy sản đều bị điện giật, không còn khả năng sống sót hoặc hồi phục phát triển. Nếu phát hiện có lực lượng kiểm tra đang đến gần, lập tức các đối tượng chặt dây lưới cào điện, ném bỏ bộ kích điện chìm xuống biển để phi tang.

Hoàng Vân