09:18 13/09/2011

Kiểm tra, phát hiện kẻ trộm cắp xe máy

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra CSGT thuộc Đội 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), làm nhiệm vụ ở ngã năm Yên Phụ - Tây Hồ phát hiện 2 đối tượng đi xe máy không đeo biển kiểm soát nên giữ lại để kiểm tra. Trong lúc CSGT kiểm tra, các đối tượng đưa ra 1.150.000 đồng hối lộ để được đi.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra CSGT thuộc Đội 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội), làm nhiệm vụ ở ngã năm Yên Phụ - Tây Hồ phát hiện 2 đối tượng đi xe máy không đeo biển kiểm soát nên giữ lại để kiểm tra. Trong lúc CSGT kiểm tra, các đối tượng đưa ra 1.150.000 đồng hối lộ để được đi. Ngay lập tức, tổ CSGT đã lập biên bản về hành vi đưa hối lộ và bàn giao 2 đối tượng cho Công an phường Yên Phụ xử lý tiếp.

Tại trụ sở Công an phường Yên Phụ, các đối tượng khai nhận chiếc xe máy đang sử dụng là do Hoàng Văn Đàm, 22 tuổi, trú ở Quang Yên (Sông Lô (Vĩnh Phúc) trộm cắp được tại một nhà dân vào rạng sáng 9/9. Chúng đang trên đường mang xe đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Công an tiếp tục điều tra mở rộng, buộc tên Đàm phải khai thêm một vụ trộm cắp xe máy Honda Future Neo khác ở phường Xuân La, quận Tây Hồ). Sau khi trộm được xe, Đàm đã đem bán cho đồng bọn là Trần Đức Hào, 28 tuổi, cùng quê ở Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) với giá 10 triệu đồng.

Công an đã bắt giữ Hào để làm rõ và xử lý về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Hiện cơ quan Công an đã thu hồi 1 xe máy Honda Wave là xe của anh Nguyễn Tiến Hùng, trú ở tổ 10, phường Định Công bị mất và chiếc xe Honda Future của anh Trịnh Xuân Hải, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ.

S.N