02:15 27/02/2012

Khuyến mãi “đẩy” hàng tồn

Do hàng tồn từ trước Tết nhiều nên ngay từ đầu năm, giới kinh doanh đã tung khuyến mãi rầm rộ để bán hàng.

Do hàng tồn từ trước Tết nhiều nên ngay từ đầu năm, giới kinh doanh đã tung khuyến mãi rầm rộ để bán hàng.


Tiếp sau ngày lễ Tình nhân, nhiều cửa hàng thời trang bình dân lẫn cao cấp đã treo bảng giảm giá nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 với mục đích đẩy hàng tồn. Trên các “cung đường thời trang” ở TPHCM như Hai Bà Trưng (quận 1), Cao Thắng (quận 3), Nguyễn Trãi (quận 5) tràn ngập băng rôn khuyến mãi giảm giá 15% - 75%.


Hệ thống cửa hàng thời trang Kiko – Oiwai giảm giá 10% - 50% cho nhiều sản phẩm quần áo trẻ em. Thời trang công sở Yes’s khuyến mãi mua 1 bộ đầm được tặng 1 thắt lưng, mua 2 bộ đầm được tặng 1 áo khoác thời trang và mua hàng có hóa đơn 3 triệu đồng được tặng 1 bộ đầm. Cửa hàng vải Nhựt Luân (trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1) cũng giảm giá từ 15% - 30% cho một số mặt hàng vải vest, áo dài…


Cửa hàng Nhật Bản Hachi Hachi cũng giảm giá 20% cho một số sản phẩm làm đẹp với thông báo sẽ bán giảm giá đến khi hết hàng. Các cửa hàng thời trang Việt Thy cũng treo bảng giảm giá 50% cho tất cả sản phẩm. Tại các trung tâm thương mại Parkson, Now Zone, Thương xá Tax cũng đang có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá 15% - 35% tại các quầy hàng. Không trực tiếp treo bảng giảm giá nhưng tiểu thương kinh doanh quần áo, giày dép tại các chợ cũng linh hoạt giảm giá cho khách. 



Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Theo giới kinh doanh, so với cùng kỳ mọi năm, mức giảm giá hiện tại rất hấp dẫn nhưng do tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên đa số khách hàng khá thờ ơ với hàng khuyến mãi đầu năm. Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng có tâm lý chờ đến dịp 8-3 để được giảm giá sâu hơn. Theo đại diện Trung tâm Thương mại Zen Plaza, sức mua chậm kéo dài từ trước Tết đến nay nên dự kiến, dịp 8-3, trung tâm sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi lớn để kích thích sức mua.


Một số siêu thị trên địa bàn TP.HCM cũng cho biết hàng thời trang may mặc tồn khá nhiều nên siêu thị đang đẩy mạnh khuyến mãi để thanh lý hết. Bánh kẹo bao bì mùa Tết được giải quyết bằng cách xé bỏ bao bì để bán hàng xá hoặc phối hợp với nhà cung cấp giảm giá. Một số mặt hàng như nước uống, trà đóng chai, bánh kẹo, sô-cô-la…, nhà cung cấp thu hồi hàng về để xử lý thay bao bì vì thời hạn sử dụng còn rất lâu. 


TTXVN/Tin Tức