11:12 04/11/2011

Khủng hoảng tài chính khiến Thụy Sĩ mất 9.324 triệu phú

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia có nhiều triệu phú nhất thế giới. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị tài sản của người dân nước này.

Thụy Sĩ là một trong những quốc gia có nhiều triệu phú nhất thế giới. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá trị tài sản của người dân nước này.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan liên bang Thụy Sĩ về quản lý thuế(AFC), năm 2008, tổng giá trị cổ phiếu của các cá nhân nước này bị giảm tới 69 tỷ USD so với năm 2007, giá trị tài sản bình quân của các gia đình Thụy Sĩ giảm 5,8%. Cùng với đó là số lượng triệu phú của nước này tính đến cuối năm 2008 đã giảm 9.324 người so với năm 2007, xuống 208.444 người.

Giá trị tài sản bình quân đầu người ở Thụy Sĩ là 265.000 USD vào cuối năm 2008. Là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới, nhưng tại Thụy Sĩ vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các bang. Các bang có giá trị tài sản bình quân đầu người cao hơn hẳn mức trung bình quốc gia là Schwytz (768.000 USD), Nidwald (692.000 USD) và Zoug (611.000 USD). Con số này thấp nhất là tại các bang Jura (121.000 USD), Neuchatel (155.000 USD), Fribourg (145.000 USD) và Valais (145.000 USD).

Đức Hùng (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)