06:16 24/06/2015

Khúc tráng ca bằng ảnh những ngày đầu Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại

Cuộc Chiến tranh Vệ quốc hào hùng của người dân Xô Viết đã đi vào lịch sử với chiến thắng đầy vinh quang.

Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã nổ ra vào ngày 22/6/1941, cách đây 74 năm khi quân đội phát xít Đức bất ngờ tấn công Liên Xô vào sáng sớm cùng ngày.

Cuộc Chiến tranh Vệ quốc hào hùng của người dân Xô Viết đã đi vào lịch sử với chiến thắng đầy vinh quang. Tuy nhiên đây cũng là cuộc chiến khiến Liên Xô chịu tổn thất lớn với 27 triệu người thiệt mạng, dưới đây là những hình ảnh khí thế và khẩn trương của những ngày đầu cuộc chiến này.

Vào 4 giờ sáng ngày 22/6/1941, lực lượng không quân của phát xít Đức bất ngờ ào ạt đánh bom các thành phố thuộc Liên Xô tại Ukraine, Belarus và các nước cộng hòa Baltic. Đến 12 giờ cùng ngày, Ngoại trưởng Xô Viết Vyacheslav Molotov tuyên bố trên đài phát thanh chiến tranh đã bùng nổ.

Người dân Moskva chăm chú lắng nghe thông báo của chính phủ trên radio về cuộc xâm lược của phát xít Đức ngày 22/6.


Người dân Leningrad khẩn trương di chuyển trên các con phố trong những ngày đầu Chiến tranh Vệ quốc.


Trong ảnh là những người phụ nữ Kiev thất thần sau cuộc đánh bom ngày 23/6/1941. Những ngày đầu Chiến tranh Vệ quốc, Kiev và vùng lân cận phải chịu các đợt “mưa bom” liên tiếp bởi nơi đây có nhiều sân bay quân sự. Tính đến ngày 22/6/1941, trong tổng số 2.000 máy bay tại Kiev đã có 301 chiếc bị phá hủy.


Đêm 22/6/1941, phát xít Đức bắt đầu vượt sông Bug, các cuộc đụng độ quyết liệt đã diễn ra gần thành phố Brest tại Belarus.


Người mẹ ôm chặt đứa con nhỏ để tránh bom tại làng Krasnaya Sloboda năm 1941.


Phát xít Đức đã giành được nhiều lợi thế ở mặt trận phía đông, đến ngày 9/7 lực lượng này đã chiếm đóng hầu hết Belarus. Trong ảnh là đèn pha rọi máy bay địch của lực lượng phòng không trên bầu trời Moskva tháng 6/1941.


Cuộc xâm lược Liên Xô được phát xít Đức đặt tên là Chiến dịch Barbarossa. Trong ảnh là cuộc thả bom của phát xít Đức ngày 22/6/1941.


Một buổi đào tạo tại học viện quân sự ở Moskva tháng 7/1941. Chính phủ Liên Xô đã công bố chiến dịch tổng động viên quân sự trên toàn liên bang, đến ngày 1/7 có tổng cộng 5,3 triệu thanh niên nhập ngũ.


Người dân Nga trên đường sơ tán.


Đến cuối năm 1941, hơn 14 triệu người con Liên Xô đã nhập ngũ. Trong ảnh là các tân binh lên đường ra mặt trận tại Moskva ngày 23/6/1941.


Doanh trại của trung đoàn Voroshilov tại thủ đô Moskva năm 1941.


Ngày 1/7, lực lượng dân quân được hình thành tại Moskva, trong 4 ngày đầu tiên, đã có 300.000 tình nguyện viên đăng ký gia nhập.


Đã có 418.000 người con Xô Viết ngã xuống trong chiến dịch bảo vệ Belarus. Y tá hỗ trợ các binh sĩ bị thương sau một trận đánh bom của phát xít Đức gần Chisinau.


Chiến sĩ Hồng quân trao vũ khí cho dân quân Moskva.



Đến cuối năm 1941, Hồng quân Liên Xô đã chặn đứng lực lượng phát xít Đức tại Leningrad, Moscow và Rostov-on-Don đồng thời dập tắt mục tiêu chính trong chiến dịch Barbarossa của Adolf Hitler.



H.Linh (Theo Sputnik)