04:09 06/04/2011

Không thể buông lỏng

Hôm qua 5/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo, trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là vụ sập mỏ đá Lèn Cờ ở Nghệ An làm chết 18 người và bị thương 6 người...

Hôm qua 5/4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo, trước tình trạng vi phạm nghiêm trọng về an toàn lao động trong khai thác khoáng sản, đặc biệt là vụ sập mỏ đá Lèn Cờ ở Nghệ An làm chết 18 người và bị thương 6 người, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành trên cả nước phải khẩn trương rà soát, kiểm tra hoạt động khoáng sản, an toàn lao động tại các mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Nếu phát hiện các mỏ đá có biểu hiện vi phạm về an toàn trong khai thác, phải kiên quyết đình chỉ hoạt động.

Các lực lượng cứu nạn tìm kiềm nạn nhân vụ tai nạn sập mỏ đá Lèn Cờ , xã Nam Thành, huyện Yên Thành(Nghệ An).
Ảnh : Nguyễn Văn Nhật-TTXVN


Cũng chiều qua, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với giám đốc Công ty TNHH Chín Mến- chủ khai thác mỏ đá Lèn Cờ- vì tội “Vi phạm an toàn lao động, gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Đây là những động thái tích cực, kịp thời nhằm xử lý nghiêm vụ việc trên và ngăn chặn những sự cố, tai nạn ở các nơi khác đang rình rập tính mạng và sự an toàn của người lao động. Thực tế, do khai thác mỏ là hoạt động vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho người lao động nên chúng ta đã chủ động hình thành một hành lang pháp lý, những quy định quản lý trong lĩnh vực này khá đầy đủ và kín kẽ. Từ các quy trình kỹ thuật về khai thác, khâu cấp phép khai thác các mỏ đến các quy định về an toàn vệ sinh lao động, vấn đề giám sát chủ sử dụng lao động, quy trình kiểm tra giám sát an toàn… đều rất chi tiết và cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng chủ thể. Thế nhưng, thống kê hàng năm về tai nạn lao động vẫn cho thấy, khai thác mỏ luôn là ngành để xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng nhất, mà nguyên nhân chủ yếu là do sự buông lỏng quản lý của các ngành, cấp, địa phương liên quan và ý thức của chủ doanh nghiệp! Điều này thể hiện, luật dù có, quy định dù chặt, nhưng chừng nào thực hiện còn chưa nghiêm, còn buông lỏng thì chừng đó tính mạng của người lao động trong lĩnh vực này vẫn còn bị thả nổi!

Có thể nói, sự chỉ đạo trên của Chính phủ là rất cần thiết và quan trọng. Nhưng bên cạnh đó, việc xử nghiêm những đối tượng buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng thả nổi an toàn ở các mỏ đá, gây nguy cơ tai nạn lao động nghiêm trọng cũng vô cùng cấp thiết. Bởi có xử lý nghiêm, có siết chặt quản lý thì mới hy vọng ngăn chặn và triệt được tận gốc các vụ tai nạn thảm khốc do khai thác mỏ đá gây ra.

Trân Chân