10:17 11/10/2011

Không phải là vụ cướp như lời khai

Kết quả xác định sự thật không phải là vụ cướp mà là vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân.

 

Ngày 11/10, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đã điều tra vụ cướp tài sản theo lời khai của Hà Văn Toàn, 16 tuổi, trú ở tổ 5, khu 2, phường Hà Lầm. Kết quả xác định sự thật không phải là vụ cướp mà là vụ cố ý gây thương tích do mâu thuẫn cá nhân.



Theo đó, đối tượng Vũ Văn Cường (người đánh Toàn) đã khai nhận : do mâu thuẫn cá nhân, Cường đã cùng đồng bọn là Thanh chặn xe, dùng gạch đánh vào đầu Toàn rồi bỏ chạy, chứ không lấy tài sản. Toàn cũng đã thú nhận việc mình trình báo với Công an bị cướp là sai sự thật.

Thực ra, trong lúc vào bệnh viện điều trị thương tích, Toàn đánh rơi chiếc ví, bên trong có 100.000 đồng...

                                                                                                         

S.N