08:01 15/08/2012

Không nên tự chữa đau mắt đỏ

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, bệnh đau mắt đỏ có nhiều dạng khác nhau như: viêm kết mạc, viêm giác mạc (lòng đen), có màng giả... Chỉ khi khám bác sĩ thì người bệnh mới biết mình bị đau mắt dạng nào. Các bác sĩ sẽ chỉ định loại thuốc phù hợp với người bệnh tùy theo độ tuổi và tình trạng bệnh.

Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, bệnh đau mắt đỏ có nhiều dạng khác nhau như: viêm kết mạc (lòng trắng), viêm giác mạc (lòng đen), có màng giả... Chỉ khi khám bác sĩ thì người bệnh mới biết mình bị đau mắt dạng nào. Các bác sĩ sẽ chỉ định loại thuốc phù hợp với người bệnh tùy theo độ tuổi và tình trạng bệnh.


Người bệnh cũng lưu ý không nên tự ý dùng lá cây đắp mắt theo cách chữa trị dân gian, vì ấu trùng giun trong lá có thể chui vào mắt và gây biến chứng nặng nề cho mắt.


Bệnh đau mắt đỏ lây lan nhanh, dễ phát thành dịch. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với mầm bệnh như: dùng chung khăn mặt, nước mắt, ghèn của người bệnh đau mắt đỏ tiếp xúc với người lành. Nếu được điều trị đúng cách và giữ vệ sinh tốt, người bệnh sẽ khỏi trong vòng 7 ngày.


Mạnh Minh (tổng hợp)