01:19 22/01/2015

Không lo thiếu vé xe khách dịp Tết

Lãnh đạo các bến xe tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội khẳng định Tết này sẽ đảm bảo đáp ứng đủ vé xe cho người dân.

Đến Tết Nguyên đán, nỗi lo thiếu vé xe khách lại trở thành vấn đề ám ảnh người lao động, học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, trao đổi với lãnh đạo các bến xe tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Tết này sẽ đảm bảo đáp ứng đủ vé xe cho người dân.

Cung còn nhiều


Trưa ngày 21/1, chị Nguyễn Thu Trang, quê ở Quảng Ngãi ra Bến xe Miền Đông (BXMĐ) để mua vé về quê, nhưng chị thất vọng nói: “Nhiều hãng xe đều đã hết vé. Một số nhà xe có thương hiệu khác thì chưa có kế hoạch bán vé Tết, nên không biết lúc nào mới mua được”.

Anh Nguyễn Văn Hải, quê ở Vinh (Nghệ An) cũng không thể mua được vé xe thương hiệu đi vào ngày 27 Tết, nên bức xúc: “Công việc của tôi bận quá, bây giờ mới ra BXMĐ mua vé, nhưng các nhà xe đều đã bán hết. Hỏi các nhà xe có tăng cường thêm xe không, thì nhân viên bán vé tại quầy cũng không biết. Giống năm ngoái, chắc lại phải mua vé xe Hoàng Long đi Hà Nội, với giá cao hơn nhiều, rồi đến Vinh thì xuống...”.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức, đại diện BXMĐ và bến xe miền Tây (BXMT) khẳng định: Sẽ không thiếu vé cho hành khách về quê đón Tết. Những ngày qua, lượng hành khách tới hai bến xe này gia tăng lớn, thường đổ dồn vào cùng một thời điểm để mua vé của các nhà xe như: Thuận Thảo, Sao Vàng, Bình Tâm, Thiên Trang, Chín Nghĩa, Phi Hiệp… đi miền Trung như Vinh, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ngãi, nên đã xảy ra tình trạng các quầy thông báo hết vé xe đi từ ngày 24 - 28 Tết. Hiện nay BXMĐ và BXMT đã có kế hoạch tăng cường đầu xe chạy các tuyến trên bằng các nhà xe khác, đảm bảo đủ vé bán cho hành khách những ngày tới. Vì vậy, hành khách cần sắp xếp thời gian hợp lý đến đăng ký mua vé tại các quầy trong bến xe, tránh tình trạng bị ép giá, cò mồi, tâm lý mua theo đám đông...

Nhiều nhà xe có thương hiệu đã hết vé đi từ những ngày cao điểm 24 - 28 Tết.


Phó Giám đốc BXMĐ Thượng Thanh Hải cho biết: Chính tâm lý hành khách như trên đã tạo ra tình trạng “khát” vé, trong khi vé xe về các tỉnh miền Trung không thiếu. BXMĐ hiện có 10 doanh nghiệp vận tải khách chạy tuyến miền Trung, nhưng hiện mới có 4 doanh nghiệp bán vé Tết. Do vậy với năng lực phục vụ của mỗi doanh nghiệp không đáp ứng được hết nhu cầu cùng lúc của hành khách. Hiện nay, BXMĐ đã chủ động bố trí tăng cường xe đảm bảo  mọi người đều mua được vé, với khoảng 400 đầu xe tăng cường chạy Tết của các nhà xe mới.

BXMT cũng đã có kế hoạch bán vé Tết. Bến xe dự báo, lượng hành khách đi các tỉnh Miền Tây dịp Tết Ất Mùi 2015 tăng từ 3 - 5% so với Tết Giáp Ngọ, tập trung cao điểm vào các ngày 27 - 28 Tết, với khoảng 50.000 - 52.000 khách/ngày, đi các tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau. Vì vậy, ngoài 1.600 đầu xe chạy thường xuyên hiện nay, bến xe sẽ tăng cường thêm khoảng 200 đầu xe vào dịp Tết Ất Mùi, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Tăng cường hơn 3.400 đầu xe

Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội Nguyễn Tùng Anh cho biết: Công ty dự kiến lượng khách đi lại vào dịp Tết Ất Mùi sẽ tăng khoảng 20 - 40%, dịp cao điểm có thể tăng khoảng 30 - 50% so với ngày thường, nên đã chuẩn bị tăng cường thêm 3.400 đầu xe cho các bến trọng điểm Mỹ Đình,  Giáp Bát, Gia Lâm để đáp ứng nhu cầu hành khách.

Qua tìm hiểu của phóng viên, từ ngày 14 - 17/2 (tức 26- 29 Tết), người dân bắt đầu nghỉ Tết, người lao động, học sinh, sinh viên sẽ bắt đầu về quê, nên lượng hành khách qua các bến xe sẽ tăng cao so với ngày thường và chỉ tập trung vào các tuyến đường ngắn. Các tuyến Hà Nội đi Thanh Hóa, Thái Bình, Vinh, Quảng Ninh… sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm, nhưng các bến xe đều khẳng định lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường đủ khả năng vận chuyển hết khách trong ngày. Thêm vào đó, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng sẽ giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Cũng theo ông Nguyễn Tùng Anh, để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho hành khách, công ty

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh  niêm yết đường dây nóng: 38222777; 38984441; 38984893; 0909262109; 0903163264; 0908876942 tại BXMĐ, BXMT, tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng tăng giá, tiêu cực của các nhà xe để kịp thời xử lý trong dịp Tết Nguyên đán.

đã chỉ đạo các bến xe không để xảy ra hiện tượng lên xe không có vé, lấy tiền cao hơn giá vé quy định, lái phụ xe tranh giành khách, ép khách, xảy ra trong sân và ngoài quảng trường trong các ngày cao điểm phục vụ người dân. Đối với các xe không đủ tiêu chuẩn chất lượng, các bến xe sẽ kiên quyết không cho xuất bến nếu vi phạm trong các hành vi: Ép giá, thu giá cao, chở quá tải, hàng hóa lẫn với hành khách, lái xe uống bia rượu, sử dụng các chất kích thích...

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên, do tác động của giá xăng giảm mạnh, hiện chưa có doanh nghiệp vận tải khách nào đăng ký tăng giá vé, nhiều doanh nghiệp cũng đã giảm giá vé theo giá xăng từ 3 -17%. Nhưng vào dịp cao điểm vận tải hành khách Tết Nguyên đán, các doanh doanh nghiệp vận tải có thể phụ thụ giá vé cao nhất khoảng 40% tùy theo tuyến.

Việc phụ thu do phải huy động thêm đầu xe của các hãng xe nhàn rỗi, không đăng ký hoạt động thường xuyên theo hướng tuyến cố định ở các bến xe. Đây cũng là cách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải bù lỗ chiều chạy rỗng, vừa đảm bảo quyền lợi của hành khách khi không phải đi “xe dù”, hạn chế tình trạng nhồi nhét, thu quá giá, vừa minh bạch giá cước vận tải, giúp các cơ quan chức năng quản lý được giá cước, thu được thuế.


Anh Đức - Tiến Hiếu