09:07 27/09/2014

Không kích tiêu diệt thủ lĩnh quan trọng IS ở Syria

Một thủ lĩnh quan trọng của IS đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của liên minh quốc tế tại miền Đông Syria.

Theo hãng tin Belga của Bỉ, một thủ lĩnh quan trọng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt hôm 26/9 trong một cuộc không kích của liên minh quốc tế tại miền Đông Syria.

Một mục tiêu tấn công trong cuộc không kích của Mỹ tại Syria.


Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Rami Abdel Rahmane cho biết “một máy bay của liên minh quốc tế đã ném bom chiếc xe máy chở 2 người đàn ông vừa rời khỏi căn cứ chỉ huy của IS” ở khu vực phía Tây Deir Ezzor.

Theo ông Rahmane, một trong 2 người đàn ông trên xe máy là một thủ lĩnh quan trọng của IS mang quốc tịch Arập. Cả 2 đối tượng này đều bị tiêu diệt.

Đây là lần đầu tiên liên minh quốc tế nhằm vào một lãnh đạo IS kể từ đầu chiến dịch không kích tại Syria. Ông Rami Abdel Rahmane cho rằng việc người đàn ông bị tiêu diệt sau khi rời tổng hành dinh của IS cho thấy phong trào của IS đang bị theo dõi chặt chẽ. Hiện IS kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Deir Ezzor, sát biên giới với Iraq.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Nga đã lặp lại lời chỉ trích hoạt động không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các vị trí của IS ở Syria, cho rằng bất cứ hành động chống khủng bố toàn cầu nào cũng đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

Phát biểu với các phóng viên bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: “Chúng tôi tin rằng bất cứ hành động nào trên phạm vi toàn cầu, kể cả sử dụng vũ lực, nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố, đều phải được tiến hành một cách phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Đề cập đến Syria, ông khẳng định chiến dịch không kích IS tại Syria cũng cần có sự đồng ý của nhà chức trách nước này. Ông nhấn mạnh: “Việc thiết lập sự hợp tác như vậy với Chính phủ Syria là điều hết sức quan trọng”.

Trước đó Washington, vốn cũng tiến hành các cuộc không kích tại Iraq với sự đồng ý của Baghdad, đã tuyên bố sẽ không phối hợp các kế hoạch của mình với Damascus, chế độ mà Mỹ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào lực lượng nổi dậy chiến đấu nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad từ đầu năm 2011.


TN (Theo Reuters)