03:21 23/03/2015

Không khí lạnh gây mưa rét, gió mạnh tại Bắc Bộ

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 24/3 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối và đêm nay (23/3), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn từ chiều tối và đêm nay có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 24/3 Bắc Bộ trời trở lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời trở rét.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 24/3 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Bản đồ dự báo thời tiết ngày 23/3. Ảnh: nchmf.gov.vn


Trên biển, từ chiều 24/3, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Rủi ro thiên tai cấp độ 2.

Ngày 23/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi; từ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ vẫn ở mức cao 26 - 29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 30 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi từ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Không khí lạnh chưa ảnh hưởng nên Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi 29 - 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3 cao nhất với nền nhiệt cao 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao ở mức 32 - 35 độ C.


Minh Nguyệt (TTXVN)