02:09 17/02/2015

Không khí lạnh cường độ yếu những ngày cuối năm

Trong những ngày tới không khí lạnh có cường độ yếu và trung tâm lệch về phía biển nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ít có sự biến động.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong những ngày tới không khí lạnh có cường độ yếu và trung tâm lệch về phía biển nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ ít có sự biến động. Khu vực miền Trung vẫn ít mưa, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/2 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 – 30 độ C

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi 26 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C, miền Đông có nơi 33 – 34 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.


PV