01:13 30/01/2012

Không để lưu manh "hành nghề" tại hội chùa Hương

Năm nay, người dân đến lễ hội chùa Hương có thể yên tâm bởi công tác đảm bảo ANTT được Ban tổ chức và các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, CAH Mỹ Đức... ra quân trấn áp mạnh, kiên quyết không để số đối tượng lưu manh, móc túi có “đất” để hoạt động...

Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng an ninh tại chùa Hương, giúp bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại đây trong suốt dịp Lễ hội Chùa Hương kéo dài từ 6 tháng Giêng đến cuối Tháng Ba Âm lịch. Đây là lễ hội có thời gian dài nhất trong năm.

Theo đó, từ sáng 24/1 (mùng 2 Tết), Công an Hà Nội đã huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức, Công an huyện Ứng Hòa... đồng loạt ra quân. Với 17 chốt, ứng trực 24/24 tại các địa điểm diễn ra lễ hội của Chùa Hương, các lực lượng chức năng luôn sẵn sàng ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bất ổn liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho du khách tham gia lễ hội Chùa Hương.



Lực lượng công an kiên quyết bảo đảm an ninh trật tự, không để cho đối tượng lưu manh, móc túi có đất "hành nghề" tại lễ hội chùa Hương. Ảnh: Nguyễn Thủy.


Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Đán - Tổ trưởng tổ công tác ứng trực tại chùa Thiên Trù, Ban tổ chức năm nay cấm các hộ kinh doanh bánh kẹo, đặc sản, đồ lưu niệm… dùng loa đài tăng âm để quảng cáo; cấm tổ chức hát karaoke gây mất ANTT tại các khu vực thờ tự; cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống, chế biến từ động vật hoang dã. Lực lượng chức năng công an Hà Nội đã góp phần hạn chế tình trạng ách tắc giao thông, giảm thiểu nguy cơ phát sinh tội phạm trộm cắp, móc túi. Ban tổ chức đã lắp đặt hệ thống loa truyền thanh từ suối Yến vào đến động Hương Tích. Hệ thống truyền thanh một mặt nhắc nhở du khách vứt rác đúng nơi quy định, cảnh giác đề phòng kẻ gian... thậm chí dặn dò trước khi vào ăn uống hay mua hàng, khách cần thỏa thuận giá cả trước khi mua.

Ngoài ra, các chốt trạm có trách nhiệm phân luồng các phương tiện giao thông, phòng chống tội phạm, ngăn chặn các hiện tượng tranh giành, ép giá khách đến lễ tại chùa Hương. Điểm tích cực đáng ghi nhận tại lễ hội năm nay là suối Yến được nạo vét sạch, các chủ đò thu gom rác để đúng nơi quy định, không xả rác ra môi trường. Dọc đường vào chùa Thiên Trù, biển báo, bảng khuyến cáo nhắc nhở khách tham quan bảo vệ tài sản phòng ngừa trộm cắp được đặt ở nhiều nơi. Những năm trước, đã có không ít du khách đến chùa Hương trẩy hội lo lắng, sợ hãi trước nạn móc túi, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt, lừa tiền...

Tuy nhiên năm nay, người dân đến lễ hội có thể yên tâm bởi công tác đảm bảo ANTT được Ban tổ chức và các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội, CA huyện Mỹ Đức... ra quân trấn áp mạnh, kiên quyết không để số đối tượng lưu manh, móc túi có “đất” để hoạt động, giúp người dân đến du xuân, dự hội được thoải mái, an toàn.


P.A