03:13 24/03/2011

Không có bằng chứng thực phẩm ngoài Nhật Bản bị nhiễm phóng xạ

Ngày 24/3, nhằm đáp lại những lo ngại quốc tế đang tăng lên về an toàn thực phẩm do rò rit phóng xạ tại Nhật Bản, các cơ quan của LHQ đã ra Tuyên bố chung nhấn mạnh: Cho đến nay không có bằng chứng cho thấy có thực phẩm nhiễm phóng xạ ở bất cứ nước nào khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 24/3, nhằm đáp lại những lo ngại quốc tế đang tăng lên về an toàn thực phẩm do rò rit phóng xạ tại Nhật Bản, các cơ quan của LHQ như Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức Y tế thế giới (WHO)…đã ra Tuyên bố chung nhấn mạnh: Cho đến nay không có bằng chứng cho thấy có thực phẩm nhiễm phóng xạ ở bất cứ nước nào khác.

Khách hàng kiểm tra rau tại một siêu thị ở Tokyo ngày 23/3.
Ảnh: AFP/TTXVN

Các cơ quan của LHQ cam kết sử dụng nguồn tri thức và kỹ năng của mỗi cơ quan này để giúp Nhật Bản giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm mới nổi lên do nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân bị động đất và sóng thần gây hư hại.

Cố vấn đặc biệt về khoa học và công nghệ của IAEA, Graham Andrew, nhấn mạnh trong mấy ngày qua, chưa có nguy cơ nghiêm trọng nào đối với sức khoẻ con người được phát hiện. Các cơ quan LHQ nhấn mạnh chất phóng xạ rơi xuống theo nước mưa hoặc tuyết có thể đã nhiễm trên bề mặt của rau quả hoặc thức ăn của gia súc. Tuy nhiên, chất phóng xạ ở Nhật Bản chủ yếu là iốt phóng xạ và bị phân huỷ hoàn toàn trong tự nhiên trong vòng vài tuần. FAO và WHO khuyên người sản xuất và tiêu dùng thực phẩm ở Nhật Bản thực hiện các biện pháp bảo vệ thực phẩm và vật nuôi trước nguy cơ nhiễm phóng xạ theo quy trình đã được hướng dẫn.

Anh Tuấn