02:10 10/02/2012

Không chỉ có hoa hồng và sôcôla trong Lễ Tình yêu

Những chiếc thiệp xinh xắn, những bông hồng tuyệt đẹp và những phong sôcôla hấp dẫn không hẳn là những món quà được mong đợi nhiều nhất trong Lễ Tình yêu...

Những chiếc thiệp xinh xắn, những bông hồng tuyệt đẹp và những phong sôcôla hấp dẫn không hẳn là những món quà được mong đợi nhiều nhất trong Lễ Tình yêu. Và trong khi số đông những người lãng mạn không ngần ngại dốc hầu bao cho Lễ Tình yêu (bất chấp nền kinh tế đang suy thoái) thì cũng có không ít người xem đây chẳng khác gì một ngày bình thường.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Gần 1/2 số người độc thân và đã ly hôn tham gia cuộc khảo sát của trang web eHarmony xem Lễ Tình yêu như một cơ hội thể hiện sự quan tâm và yêu thương với người mình yêu. Mặc dù những món quà “vật chất” mang tính truyền thống như hoa hồng, sôcôla và đồ trang sức vẫn được lựa chọn trong Lễ Tình yêu nhưng phần đông số người được hỏi vẫn mong muốn tặng và được tặng món quà “tinh thần”, như một chuyến picnic hay một bữa tối lãng mạn, trong Lễ Tình yêu. Theo chuyên gia tâm lý Gian Gonzaga của eHarmony, lý do những món quà “tinh thần” ngày càng được “lên ngôi” trong Lễ Tình yêu vì ngày càng có nhiều người tin rằng sự đồng cảm và những kỷ niệm về tinh thần sẽ giúp cho tình cảm giữa hai người yêu nhau trở nên thắm thiết và gắn bó hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Cũng theo eHarmony, mỗi người Mỹ ước tính sẽ chi khoảng 126 USD - tăng 8,5% so với dịp Lễ Tình yêu năm 2011 - trong Lễ Tình yêu năm nay. Và tổng số tiền mà người Mỹ “phóng tay” cho ngày đặc biệt này có thể sẽ lên tới 17,6 tỷ USD.

Trong khi đó, khoảng 1/3 số người tham gia cuộc khảo sát của eHarmony đánh giá Lễ Tình yêu ngày càng bị thương mại hóa và họ chẳng hề chịu “sức ép” phải mua quà hay mong mỏi được tặng quà vào ngày này.


Hồng Hạnh