10:07 19/10/2014

Khống chế vụ cháy lớn Khu công nghiệp Quang Minh

Sau những nỗ lực của hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, vụ cháy lớn xảy ra ở khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội đêm 18/10 đã cơ bản được khoanh vùng, khống chế.

Sau những nỗ lực của hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội và cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, vụ cháy lớn xảy ra ở khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội vào đêm 18/10 đã cơ bản được khoanh vùng, khống chế vào 23 giờ 30 phút cùng ngày. Đó là thông tin tại hiện trường đám cháy từ Thượng tá Nguyễn Đình Lưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô với phóng viên TTXVN.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Theo Thượng tá Lưu, tính đến 23 giờ 30 phút ngày 18/10, vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu công nghiệp Quang Minh vẫn chưa được dập tắt. Lửa vẫn bốc cao, cháy dữ dội. Hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng của 2 công ty trong khu công nghiệp Quang Minh là Công ty gỗ Woodsland (chuyên về đồ gỗ xuất khẩu) và Công ty Nippon Express Việt Nam (chuyển phát nhanh) với diện tích hơn 10.000m2.

Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã cơ bản được khoanh vùng, khống chế, không để lan sang các công ty khác trong Khu công nghiệp Quang Minh. Nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về người và tài sản hiện vẫn chưa được xác định.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ cháy:









* Trong khi đó, về vụ cháy ở khu đô thị Nam Trung Yên, theo Đại tá Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, vụ hỏa hoạn xảy ra tại Lô 5E (khu đô thị Nam Trung Yên), Hà Nội, gần tòa nhà Keangam đã được dập tắt vào khoảng 23 giờ 00 ngày 18/10. Cũng theo Đại tá Thiều, hiện chưa xác định được nguyên nhân cũng như thiệt hại về người và tài sản từ vụ cháy này.

Hiện trường vụ cháy.


Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt đầu bùng phát lúc 22 giờ 20 phút sau một tiếng nổ lớn ở một garage ôtô đối diện trường tiểu học Nam Trung Yên. Tiếp đó, lửa bùng cháy dữ dội khiến người dân hoảng loạn. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các khu vực chung quanh, trong đó có các cửa hàng ăn uống đông khách. Ba ki-ốt gần đó đã bị thiêu rụi.

Các lực lượng chức năng tại hiện trường.


Một số người dân sinh sống gần khu vực xảy cháy cho biết, có thể có người đang bị mắc kẹt trong khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa rất nỗ lực, nhưng hiện đám cháy đang lan dần sang một số cửa hàng xung quanh.



Theo Đại tá Tô Xuân Thiều, sau khi nhận được thông tin xảy cháy, Sở đã nhanh chóng điều lực lượng cứu hỏa cùng các phương tiện chữa cháy, xe cứu hộ đến hiện trường. Chung quanh khu vực xảy cháy cũng đã được phong tỏa. Như vậy, đám cháy lớn xảy ra tại khu Nam Trung Yên là vụ hỏa hoạn thứ 2 vào tối 18/10 trên địa bàn Hà Nội, thời điểm khu vực miền Bắc thời tiết tương đối hanh khô.

 
Tin: Hạnh Quỳnh, Ảnh: Doãn Tấn